Top 10 mẫu ôtô bán chạy nhất Philippines năm 2020

TPO - Trong danh sách ôtô bán chạy nhất năm 2020 tại Philippines, Toyota tiếp tục là nhà sản xuất dẫn đầu với 7 đại diện xuất hiện, nhưng doanh số đã bị giảm mạnh so với năm 2019.
Năm 2020 đã qua đi với nhiều thay đổi tại Philippines do ảnh hưởng từ dịch COVID-19, khiến doanh số ôtô giảm 40% và đa số các nhà sản xuất đều báo cáo doanh số xe sụt giảm đáng kể. Tuy nhiên, thị trường ôtô tại quốc đảo này vẫn còn giữ lại một đặc trưng từ trước đến nay, đó chính là xe Toyota áp đảo số lượng trong top 10 mẫu ôtô bán chạy nhất.
Theo đó, nhà sản xuất Nhật Bản đang sở hữu 6 vị trí dẫn đầu và có tổng cộng 7 đại diện trong danh sách xe hút khách nhất tại thị trường Philippines. Đồng thời, mẫu xe đứng đầu bảng xếp hãng vẫn là cái tên quen thuộc - Toyota Vios.
Top 10 mẫu ôtô bán chạy nhất Philippines năm 2020 ảnh 1 Danh sách top 10 mẫu xe bán chạy nhất Philippines năm 2020.
Trong năm 2020, mẫu sedan phân khúc B này đã có doanh số tổng cộng 25.290 chiếc. Tuy rất ấn tượng trong một năm đầy sóng gió với COVID-19 nhưng con số này vẫn giảm mạnh so với 33.181 chiếc bán ra trong năm 2019.
Trong khi đó, Toyota Hilux vẫn đứng ở vị trí thứ hai với doanh số 13.637 chiếc, theo sau là Toyota Wigo với 11.853 chiếc đã tìm thấy chủ nhân trong năm 2020.
Top 10 mẫu ôtô bán chạy nhất Philippines năm 2020 ảnh 2 Toyota Vios vẫn dẫn đầu thị trường.
Toyota Innova bị tụt xuống vị trí thứ tư khi chỉ đạt 10.551 chiếc bán ra năm 2020 trong khi Toyota Hiace vươn lên thứ năm với doanh số 10.362 chiếc. Và đứng ở vị trí thứ sáu là Toyota Rush, với số lượng xe bán ra đạt 10.194 chiếc.
Mẫu bán tải Ford Ranger đứng ở vị trí tiếp theo với doanh số 9.767 chiếc, xếp ngay phía sau cũng là một bán tải - Nissan Navara, đạt 9.164 chiếc bán ra, trong khi Mitsubishi Mirage G4 đứng thứ 9 vưới doanh số 8.638 chiếc.
Top 10 mẫu ôtô bán chạy nhất Philippines năm 2020 ảnh 3 Toyota Innova giảm doanh số và tụt xuống thứ tư.
Năm nay, Toyota Fortuner đã tụt 6 bậc để trở thành mẫu xe chốt danh sách top 10, doanh số của SUV cỡ trung này chỉ đạt 8.494 chiếc.
Top 10 mẫu xe bán chạy nhất năm 2020 tại Phiippines đã rơi rớt Mitsubishi. Mẫu MPV giá rẻ này đã bị bán tải Ranger "hất cẳng", giúp Ford có lần quay trở lại bảng xếp hạng sau 3 năm vắng bóng.
Top 10 mẫu ôtô bán chạy nhất Philippines năm 2020 ảnh 4  Mẫu xe bán tải Ford Ranger trở lại danh sách.
Mặt khác, để chứng minh cho việc dịch COVID-19 đã ảnh hưởng ra sao đến thị trường ôtô Philippines, có thể lấy ví dụ từ top 10 này. Theo đó, mẫu xe đứng thứ 10 trong danh sách năm 2019 (Toyota Rush) đã bán được hơn 15.000 chiếc, và trong danh sách năm 2020, chỉ còn một mẫu xe bán được hơn con số đó - chính là Toyota Vios.
Năm 2021 sẽ còn nhiều khó khăn dành cho các nhà sản xuất ôtô tại Philippines khi nhiều mẫu xe bị áp thêm thuế, sáu trong số các mẫu xe thuộc top 10 này sẽ bị ảnh hưởng: Hilux, Wigo, Rush, Ranger, Fortuner và Navara. Điều đó sẽ khiến con đường đạt được tổng doanh số 400.000 chiếc ôtô ở Philippines sẽ dài hơn.
Theo Theo Autoindustriya
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.