Toyota cải thiện hình ảnh

Toyota cải thiện hình ảnh
TPO - Sau những tai tiếng về chất lượng kỹ thuật, tập đoàn xe hơi Toyota thông báo một số chủ trương mới nhằm cải thiện lại hình ảnh với việc thành lập cơ quan điều hành kiểm định chất lượng tại các khu vực và địa phương.

>> Toyota tiếp tục rộng tay khuyến mãi

Toyota cải thiện hình ảnh ảnh 1

Đại diện Toyota cho biết, sẽ chia sẻ thông tin theo yêu cầu của khách hàng về những sai sót kỹ thuật và nhanh chóng thu hồi lại những dòng xe "có vấn đề".

Chủ tịch hãng Toyota - ông Akio Toyoda - khẳng định: “Chúng ta cần quả quyết hơn trong vấn đề phục hồi lại lòng tin của những khách hàng bằng cách xem xét lại tất cả quá trình hoạt động”.

Hãng Toyota cũng có ý định củng cố khả năng tập trung thông tin tại nơi sản xuất để đánh giá lại những vấn đề sai sót kỹ thuật. Hãng lập kế hoạch tăng từ một lên bảy cơ quan kỹ thuật ở Bắc Mỹ, thiết lập bảy tổ chức mới ở Châu Âu, sáu tổ chức tại Trung Quốc và nhiều hơn nữa ở các khu vực khác.

Đối với việc giám sát hoạt động của tập đoàn tại Bắc Mỹ, Toyota sẽ hợp tác với chính quyền điạ phương để mở rộng việc sử dụng máy ghi dữ liệu “hộp đen”, có thể cung cấp đầu mối về sự hoạt động của xe và người lái xe trong trường hợp bị tai nạn.

Hãng sản xuất ô tô này sẽ đưa thêm ban thẩm định thứ ba tại mỗi khu vực để đánh giá tiêu chuẩn cải thiện chất lượng tại cơ sở, trong đó có một tổ chức tại Bắc Mỹ dưới sự chỉ đạo của Cựu Bộ trưởng Bộ Giao thông Mỹ, Rodney Slater. 

Đồng thời, hãng tuyển thêm chuyên gia để đánh giá những cải tiến phù hợp với đánh giá của cơ quan đặc biệt về chất lượng toàn cầu và đưa ra những kết quả tổng quát ban đầu vào tháng sáu tới.

Trong việc đào tạo nhân viên, Toyota cho hay, sẽ thành lập chuỗi trung tâm đào tạo “CF” (khách hàng đầu tiên) vào tháng bảy tại Nhật Bản, Bắc Mỹ, châu Âu, Đông Nam Á và Trung Quốc, nhằm trau dồi tính chuyên nghiệp về chất lượng ở mỗi khu vực.

Toyota đã thu hồi hơn tám triệu xe trong những tháng gần đây. Nguyên nhân là loại thảm lót tháo rời gồ lên khiến chân ga bị kẹt dẫn tới tai nạn.

Từ lâu, chế độ kiểm soát chất lượng của Toyota được đánh giá là biểu tượng cho các nhà sản xuất tại Nhật Bản. Sau những rắc rối gần đây, Toyota đã tổ chức cuộc họp ngày 30 - 3, nhằm giải thích hiệu quả kiểm định chất lượng trước 120 nhà báo Nhật Bản và ngoại quốc.

Các nhân viên chỉ ra cách mà hãng điều tra về những lỗi kỹ thụât, có sử dụng quét CT và các máy móc khác,  đồng thời đặt vào trường hợp điều kiện khắc nghiệt như mưa to, băng giá hoặc nhiệt độ cao để thử nhgiệm các phương tiện họat động như thế nào.

Nguyễn Hương
Theo JapanTimes

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.