Toyota đóng cửa nhà máy ở Thái Lan

Toyota đóng cửa nhà máy ở Thái Lan
TPO - Toyota cho biết sẽ ngừng hoạt động một trong bốn nhà máy sản xuất ở Thái Lan do khủng hoảng kinh tế đang ảnh hưởng nặng nề tới kim ngạch xuất khẩu của nước này.
Hoạt động sản xuất ở một nhà máy của Toyota
Hoạt động sản xuất ở một nhà máy của Toyota.

Thứ Sáu tuần qua, Toyota cho hay hãng sẽ ngừng hoạt động sản xuất nhà máy Thai Auto Works (TAW), nơi sản xuất Fortuner và Vigo, cho tới cuối tháng này, hai mẫu xe này sẽ được chuyển tới sản xuất ở hai nhà máy khác.

TAW ở Samrong, vùng ngoại ô Bangkok, bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 1988, sản lượng 60.000 xe mỗi năm, chủ yếu được xuất khẩu ra các nước Châu Âu, Châu Á Thái Bình Dương. Toyota không công bố sản lượng hàng năm của nhà máy này.

Tổng sản phẩm của Toyota Thái Lan giảm gần ¼, 435.000 xe trong năm 2009.

Quyết định tạm ngừng sản xuất ở nhá máy TAW được đưa ra hồi tháng 11 năm ngoái, như một phần trong những nỗ lực của Toyota tìm kiếm cách thức hiệu quả nhất để sử dụng cơ sở vật chất sản xuất trên toàn cầu – phát ngôn viên của Toyota nói.

960 công nhân của nhà máy TAW sẽ được chuyển sang làm việc tại các nhà máy Toyota khác ở Thái Lan.

Năm ngoái, khi khủng hoảng kinh tế “càn quét” trên toàn cầu, nhiều nhà sản xuất phải chứng kiến cảnh cung vượt cầu. Đặc biệt, Toyota tổn thất nặng nề sau cuộc chạy đua xây dựng nhà máy mới trên khắp thế giới trong suốt thập kỷ qua.

Toyota khẳng định giảm sản lượng hàng năm tại Nhật xuống khoảng 3,2 triệu xe trong 5 đến 6 năm tới, từ mức 3,9 triệu xe của hiện tại, thông qua việc tổ chức lại các bộ phận lắp ráp, thay vì đóng cửa các nhà máy.

Theo Reuters

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.