Toyota Hiace được cải tiến thành xe cứu thương tại Nhật Bản

Toyota Hiace được cải tiến thành xe cứu thương tại Nhật Bản
TPO - Trong nỗ lực ngăn chặn dịch COVID-19 lan rộng tại quê nhà, hãng xe Nhật Bản đã chỉnh sửa những chiếc Toyota Hiace để trở thành xe cứu thương chuyên dụng.
Tính tới thời điểm hiện tại, đại dịch COVID-19 đã xuất hiện tại hầu hết các quốc gia và vũng lãnh thổ trên thế giới với hơn 3,25 triệu ca mắc và số lượng tử vong hơn 230.000 người
Nhật Bản đã xác nhận có hơn 14.000 ca nhiễm COVID-19 và 455 trường hợp tử vong. Thủ đô Tokyo đứng đầu về cả số lượng người mắc bệnh lẫn người chết, theo sau là Osaka và Kanagawa.
Trong bối cảnh đó, Toyota đã tham gia vào công cuộc hỗ trợ phòng chống dịch ở đất nước quê hương. Đầu tuần này, nhà sản xuất Nhật Bản đã thông báo việc sản xuất kính chắn y tế cho Nhật Bản với số lượng lên tới 40.000 chiếc mỗi tháng.
Ngoài ra, Toyota cũng cung cấp phương tiện vận chuyển những người bệnh mắc COVID-19 trong tình trạng nghiêm trọng đến bệnh viện từ ngày 10/4 ở Tokyo, Chiba và Miyagi. Đặc biệt hơn, hãng xe đã chuyển đổi mẫu Toyota Hiace của mình để phù hợp cho nhiệm vụ đó.
Toyota Hiace được cải tiến thành xe cứu thương tại Nhật Bản ảnh 1 Giường bệnh được lắp thêm cho Toyota Hiace.
Những chiếc xe cứu thương chuyên dụng này được thiết kế đặc biệt giúp kiểm soát lưu thông giọt bắn trong không khí, khoang lái được làm tách biệt với khoang chở bệnh nhân. Trong khi đó, ở cách ngăn giữa được trang bị quạt hút để không khí ở khoang phía sau không ảnh hưởng đến tài xế.
Ngoài ra, giống với hầu hết các xe cứu thương thông thường, Toyota Hiace được loại bỏ hầu hết ghế ngồi, thay vào đó là giường bệnh linh hoạt với bộ phận nâng hạ tích hợp.
Những chiếc xe mới này đã được tặng cho Bênh viện Đại học Showa ở Tokyo, gia nhập cùng đội xe cứu thương trước đây. Nhà sản xuất Nhật Bản dự định sẽ tiếp tục phát triển những chiếc xe này để đáp ứng yêu cầu từ các cơ sở y tế và chính quyền địa phương - tất cả chúng đều thuộc Dự án Kokoro Hakobu của Toyota, một nỗ lực của hãng xe bắt đầu từ sau trận động đất Đông Nhật Bản năm 2011.
Theo Theo Motor1
MỚI - NÓNG