Toyota thu hồi 2,3 triệu ôtô tại Mỹ

Toyota thu hồi 2,3 triệu ôtô tại Mỹ
Tập đoàn Toyota (Nhật Bản) đang tiến hành thu hồi 2,3 triệu ôtô tại Mỹ để sửa lại lỗi kỹ thuật ở bàn đạp chân ga.
Toyota thu hồi 2,3 triệu ôtô tại Mỹ ảnh 1
RAV4, một trong những dòng xe chịu ảnh hưởng nặng nhất từ đợt thu hồi của Toyota - Ảnh: BBC

Người phát ngôn tập đoàn, Brian Lyons, cho biết họ ra quyết định trên do chân ga một số dòng xe bị hỏng và trong một số trường hợp còn bị mắc kẹt.

Những dòng xe bị ảnh hưởng gồm 2009-2010 RAV4, 2009-2010 Corolla, 2009-2010 Matrix, 2005-2010 Avalon, 2007-2010 Camry, 2010 Highlander, 2007-2010 Tundra và 2008-2010 Sequioia.

Việc thu hồi này rõ ràng là một bất lợi cho Toyota khi vào tháng 10 năm ngoái, tập đoàn này đã phải thu hồi 4,2 triệu ôtô ở Mỹ do bàn đạp chân ga bị chèn dưới thảm lót sàn.

Trước đó vào tháng 8, Toyota cũng thu hồi 690.000 ôtô tại Trung Quốc do lỗi ở công tắc điện dùng để mở cửa sổ.

Trong một diễn biến khác, tập đoàn General Motors (GM) của Mỹ xác nhận sẽ đóng cửa nhà máy Opel tại Antwerp, Bỉ và cắt giảm 2.300 lao động. GM cũng thông báo cắt giảm 8.300 việc làm trên khắp châu Âu, trong đó có 4.000 việc làm tại Đức.

Được biết GM đã thất bại trong việc bán dòng xe Saab và đang bắt đầu giảm hoạt động tại nhà máy Saab ở Thụy Điển. Có tin nhà máy này cũng sẽ bị đóng cửa nay mai.

Theo Tường Vy 
Tuổi Trẻ/BBC

MỚI - NÓNG