Toyota thu hồi Lexus hybrid vì nguy cơ tràn nhiên liệu

Toyota thu hồi Lexus hybrid vì nguy cơ tràn nhiên liệu
TPO - Hôm 26-6, Toyota công bố thu hồi 17.000 chiếc xe hạng sang Lexus hybrid tại Mỹ sau khi các cuộc kiểm tra cho thấy nhiên liệu có thể tràn ra trong trường hợp xảy ra va chạm phía sau.
Lexus HS 250h Hybrid tại triển lãm ô tô Chicago 2010. Ảnh Reuters
Lexus HS 250h Hybrid tại triển lãm ô tô Chicago 2010. Ảnh Reuters.

Nhà sản xuất ô tô Nhật Bản cho biết các cuộc kiểm tra do Cơ quan an toàn giao thông cao tốc Mỹ (NTHSA) tiến hành cho thấy, khi xảy ra va chạm từ phía sau đối với mẫu Lexus HS250h 2010 tại vận tốc từ 80km/h trở lên, có thể khiến nhiên liệu bị tràn ra.

Toyota cho biết các cuộc kiểm tra của hãng không phát hiện nhiên liệu bị tràn, tuy nhiên hãng quyết định tự nguyện thu hồi và thông báo các đại lý Lexus tại Mỹ tạm ngừng bán HS250h 2010.

Toyota, nhà sản xuất xe hơi lớn nhất thế giới, đang nỗ lực lấy lại hình ảnh sau hàng loạt cuộc triệu hồi xe trên toàn cầu vì vấn đề an toàn. Chính phủ Mỹ từng phạt hành chính Toyota mức phát kỷ lục 16,4 triệu đô la vì phản ứng chậm trễ với sự cố an toàn.

Các đại lý Toyota đã khắc phục lỗi cho hàng triệu chiếc xe thuộc diện thu hồi, nhưng hãng xe Nhật còn phải đối mặt với hơn hai trăm vụ kiện cấp bang cũng như liên bang tại Mỹ.

Hồi đầu tuần này, trong cuộc họp cổ đông tại trụ sở hãng gần Toykyo, Nhật Bản, chủ tịch Toyota Akio Toyoda đã xin lỗi các cổ đông vì những rắc rối xảy ra sau sự cố thu hồi xe. Ông cho biết hãng đang nỗ lực hết mình nhằm cải thiện phương pháp quản lý chất lượng.

Theo AP

MỚI - NÓNG