Toyota Việt Nam cán mốc 250.000 xe

Toyota Việt Nam cán mốc 250.000 xe
TPO – Hôm nay 31/10, Toyota Việt Nam thông báo chiếc xe thứ 250.000 đã được xuất xưởng tại nhà máy tại Vĩnh Phúc, đánh dấu 18 năm phát triển của mình tại Việt Nam.

>Những con số ấn tượng tại triển lãm

Toyota Việt Nam cán mốc 250.000 xe ảnh 1

Chiếc xe thứ 250.000 là một chiếc Innova, một chiếc xe đa dụng năm trong dự án toàn cầu của Toyota. Ngay từ khi xuất hiện năm 2006, Innova gần như ngay lập tức khẳng định ngôi vị số 1 của mình trong phân khúc, và cho tới nay Toyota đã bán được 67.000 chiếc xe này.

Chiếc xe thứ 250.000 đánh dấu một bước đi dài trong lịch sử Toyota tại Việt Nam. Năm 1995, Toyota Việt Nam được thành lập, tới năm 2006 nhà máy tại Vĩnh Phúc được khánh thành với sản lượng 212 xe/năm.

Năm 2005, Toyota đã xuất xưởng chiếc xe thứ 50.000 tại Việt Nam, và đến năm 2008, chiếc xe thứ 100.000 đã được xuất xưởng, tức là 50.000 xe chỉ sau 3 năm.

Năm 2011 đánh dấu một bước tiến vững chắc của Toyota Việt Nam khi chiếc xe thứ 200.000 xuất xưởng, tức là Toyota đã xuất xưởng 100.000 xe chỉ sau 3 năm.

Toyota Việt Nam cán mốc 250.000 xe ảnh 2

Thời gian khủng hoảng thị trường xe hơi vừa qua khiến Toyota chịu ảnh hưởng không nhỏ, do đó phải đến tận hôm nay hãng này mới chính thức xuất xưởng chiếc xe thứ 250.000, tức là 50.000 xe sau hơn 2 năm.

Theo Toyota Việt Nam, năm 1996 hãng này chỉ sản xuất với tốc độ 2 xe/ngày, còn tốc độ hiện tại có thể đạt 140 xe/ngày, một con số ấn tượng khiến sản lượng của hãng có thể đạt mức tối đa 30.000 xe/năm.

Nếu khủng hoảng không diễn ra và gặp được những chính sách tốt hơn, có lẽ Toyota Việt Nam đã có những bước tiến dài hơn, đồng thời dẫn dắt ngành công nghiệp ô tô Việt Nam phát triển mạnh mẽ. Tuy vậy, mốc 250.000 xe trong 18 năm của Toyota cũng khiến hãng này vững chắc đứng trên ngôi đầu thị trường ô tô.

Theo Viết
MỚI - NÓNG