Triển lãm ô tô: Lắm "chân dài", vắng bình dân

Triển lãm ô tô: Lắm "chân dài", vắng bình dân
TPO – Chiều 26-9, Triển lãm ô tô Việt Nam 2012 đã chính thức khai mạc tại Trung tâm triển lãm Giảng Võ, và sẽ kéo dài đến hết 30/9, với sự tham dự của 13 hãng xe hơi.

Tới dự lễ khai mạc và thăm các gian trưng bày đầu tiên của Triển lãm ô tô Việt Nam 2012 có Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lê Dương Quang, Phó Chủ tịch VCCI Hoàng Văn Dũng và nhiều đại biểu khác.

Triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam đã sang đến năm thứ 8. Năm nay, có 13 hãng xe hơi tham gia, khiến cả 2 khu trưng bày chính đều chật cứng người xem. Nhiều mẫu xe mới được ra mắt, và hầu hết đều gây được sự chú ý đặc biệt của quan khách cũng như báo giới.

Triển lãm ô tô: Lắm "chân dài", vắng bình dân ảnh 1

Ông Laurent Charpentier, Chủ tịch Hiệp hội Các nhà Sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA) phát biểu: “Tôi chắc chắn khách tham quan sẽ ngạc nhiên về chất lượng và sự đa dạng của các chủng loại xe được trưng bày lần này. Các nhà sản xuất và nhập khẩu đã nỗ lực mang đến những mẫu xe tốt nhất và mới nhất của mình. Tôi chắc rằng mỗi người tiêu dùng sẽ ra về với không chỉ một mẫu xe yêu thích nhất”.

Bên cạnh sự tham gia của 4 hãng xe hàng đầu nước Đức: Audi, BMW, Mercedes và Porsche, Nhật Bản cũng không chịu kém cạnh với Toyota, Honda, Mitsubishi và Suzuki.

Triển lãm ô tô: Lắm "chân dài", vắng bình dân ảnh 2

Ba mẫu xe mới thu hút đông đảo sự chú ý tại triển lãm năm nay là Ford Focus mới, Mercedes GLK mới và Renault Megane RS. Đón đọc những bài viết sâu hơn về 3 mẫu xe này trên TPO.

Gian hàng của Mercedes vẫn hoành tráng nhất, với không gian rộng lớn và trải dài ở trung tâm nhà trưng bày chính. Không chỉ có mặt những chiếc xe đáng giá, dàn sao trong câu lạc bộ Người nổi tiếng Mercedes và những người mẫu luôn khiến gian trưng bày này thu hút đông đảo sự chú ý của khách quan. Nhân dịp này, Mercedes cũng ra mắt nước hoa Mercedes và dầu động cơ chuyên dụng cho những dòng xe của Merc.

Triển lãm ô tô: Lắm "chân dài", vắng bình dân ảnh 3

Gian hàng Toyota lộng lẫy không kém, lấy trung tâm là chiếc Toyota 86 và đội mẫu ngoại đẹp hút hồn. Toyota cũng trưng bày Camry hoàn toàn mới và những mẫu xe đang bán chạy khác.

Porsche, Audi sử dụng 2 siêu xe thể thao là Porsche 911 và Audi R8 để thu hút khách quan. Renault độc đáo hơn với chiếc xe F1 R31 của đội đua Lotus.

Cũng như nhiều cuộc triển lãm ô tô trước đó, nhiều hãng xe thuê đội ngũ các hotgirl "chân dài" để quảng bá cho các mẫu xe sang trọng, quý phái. Tuy nhiên, nhiều khách hàng tỏ ra thất vọng vì triển lãm thiếu vắng những dòng xe vừa túi tiền, thuộc dòng xe bình dân.

Triển lãm vắng mặt các nhà sản xuất ô tô Hàn Quốc, Trung Quốc với những thương hiệu bán khá chạy tại Việt Nam nhờ giá cả hợp túi tiền như Kia, Huyndai. Thaco Trường Hải cũng không tham dự triển lãm. Theo Ban tổ chức, một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến sự vắng mặt này là do các hãng lo ngại về hiệu quả trong tình cảnh thị trường ô tô quá èo uột như hiện nay. Một số hãng không tham gia vì chưa có các sản phẩm mới.

Triển lãm ô tô: Lắm "chân dài", vắng bình dân ảnh 4
Triển lãm ô tô: Lắm "chân dài", vắng bình dân ảnh 5
Theo Viết
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.