Vợ tuyển thủ Nga thiệt mạng vì tai nạn siêu xe

Vợ tuyển thủ Nga thiệt mạng vì tai nạn siêu xe
TPO - Trong tuần trước, Marina Malafeeva, vợ thủ môn CLB bóng đá Zenit St Petersburg và đội tuyển Nga Malafeev, đã thiệt mạng trong vụ tai nạn khi cô đang lái chiếc Bentley Continental GT tại thành phố St. Petersburg, Nga.

TPO - Trong tuần trước, Marina Malafeeva, vợ thủ môn CLB bóng đá Zenit St Petersburg và đội tuyển Nga Malafeev, đã thiệt mạng trong vụ tai nạn khi cô đang lái chiếc Bentley Continental GT tại thành phố St. Petersburg, Nga.

Vợ tuyển thủ Nga thiệt mạng vì tai nạn siêu xe ảnh 1

Theo đoạn video 3D được cảnh sát dựng lại, khi đang chạy với tốc độ cao (từ 150-200km/h) trên đoạn đường trơn đêm 17-3, chiếc siêu xe Bentley Continental GT bất ngờ mất lái, lao vào lề đường, nơi tuyết đang được chất cao thành đống.

Sau khi húc mạnh vào ụ tuyết, chiếc xe lao lên không trung, đâm vào biển quảng cáo dựng ven đường rồi rơi xuống đất trong trạng thái lật ngửa. Chiếc siêu xe hư hại nặng nề sau vụ tai nạn.

Đoạn video 3D dựng lại vụ hiện trường tai nạn:

Marina, 36 tuổi, tử vong ngay tại chỗ, còn người đi cùng nhập viện trong đa tình trạng chấn thương nghiêm trọng. Cả hai đều không thắt dây an toàn. Nhiều khả năng, Marina đã lái xe trong tình trạng có chút hơi men, bởi trước đó, trong cuộc gọi cuối cùng về cho chồng, cô cho biết đã uống một cốc champagne.

Bentley Continental GT là mẫu siêu xe thể thao hai cửa có giá khoảng 190 ngàn USD (tại Mỹ) ứng dụng động cơ W12 6.0 lít, công suất 552 mã lực, mô-men xoắn dực đại 650Nm, có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h sau 4,8 giây, tốc độ tối đa 318 km/h.

Truyền hình Nga đưa tin về vụ tai nạn siêu xe Bentley Continental GT:

Đức Duy
Theo GT Spirit

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.