Volkswagen đàm phán mua lại cổ phần hãng xe Gaz của Nga

TPO - Hãng xe hơi Đức Volkswagen (VW) đang đàm phán để mua lại cổ phần của Gaz nhưng trị giá chưa được hé lộ.

Theo Reuters, hãng xe hơi Đức Volkswagen (VW) đang đàm phán để mua lại cổ phần của Gaz, nhà sản xuất xe thương mại của Nga. Hiện vẫn chưa có thông tin cụ thể về số cổ phần được mua lại cũng như giá trị của thương vụ này.

Gaz là một thành viên của tập đoàn Basic Element, thuộc sở hữu của doanh nhân người Nga Oleg Deripaska. Cả Gaz và tập đoàn Basic Element đều từ chối bình luận, trong khi phát ngôn viên của VW cho biết ông không bình luận thêm về suy đoán của thị trường.

Tuy nhiên một nguồn tin trong ngành cho biết: “Qua các cuộc đàm phán, cả hai bên đều cố gắng để đạt được thỏa thuận. Ông Deripaska lâu nay đang tìm kiếm một đối tác cho mình và VW cũng đang không hợp tác với bất kì một công ty Nga nào”.

Volkswagen đàm phán mua lại cổ phần hãng xe Gaz của Nga ảnh 1 Volkswagen đang đàm phán mua cổ phẩn của Gaz.

Những nguồn tin tài chính, và công nghiệp xe hơi khác cũng xác nhận với Reuters thương vụ này đang được tiến hành và khả năng tập đoàn Đức Volkswagen nắm giữ cổ phần của GAZ không phải là vấn đề duy nhất được xem xét.

Là một trong những hãng xe nổi tiếng nhất thế giới, VW đang nỗ lực thúc đẩy hình ảnh thương hiệu và chuẩn bị cho năm đột phá 2018 bằng kế hoạch mở rộng đại lý phân phối. Những bước đi này nhằm cải thiện vị thế của VW trên trường quốc tế sau khi vướng phải những vụ bê bối lớn.

VW từng dính bê bối gian lận khí thải với loạt xe diesel hay đợt triệu hồi gần 680.000 xe Audi ở Trung Quốc do lỗi ở bộ phận bơm làm mát có thể khiến động cơ bốc cháy.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.