'Xế độc' : 5 sự kiện ấn tượng nhất 2007

'Xế độc' : 5 sự kiện ấn tượng nhất 2007
Chưa bao giờ những chiếc xế hộp được xếp vào hàng “độc” lại về Việt Nam rầm rộ và ấn tượng như năm 2007. Dưới đây là 5 sự kiện xế độc ấn tượng nhất của năm 2007. Thứ tự được xếp theo yếu tố thời gian.
'Xế độc' : 5 sự kiện ấn tượng nhất 2007 ảnh 1
Bộ sưu tập xế độc hoành tráng nhất từ trước tới nay tại Auto Kingdom - Ảnh: Vneconomy

Xe “triệu đô” đầu tiên về nước

'Xế độc' : 5 sự kiện ấn tượng nhất 2007 ảnh 2

Ngày 21/8, chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom đã qua sử dụng của ông chủ Tập đoàn Khải Silk xuất hiện đã khiến cho hàng loạt những chiếc siêu xe và xe siêu sang có mặt ở Việt Nam từ trước đó trở nên nhạt nhòa hơn.

Chiếc xe này sản xuất tháng 6/2006 và được Công ty Hoàng Trọng đặt mua từ năm 2006 từ một tập đoàn lớn ở California (Mỹ). Sau khi cộng các loại thuế nêu trên, giá chiếc Rolls-Royce Phantom khi tới tay ông chủ Khải Silk lên đến con số 1 triệu USD, tương đương với hơn 16 tỷ đồng. Sự kiện này này được đánh giá còn “chấn động” hơn cả sự kiện chiếc siêu sang Maybach 62 được đem về Việt Nam theo đường Việt kiều hồi hương hồi cuối năm 2006.

Rolls-Royce Phantom là xe sedan 4 cửa, trang bị động cơ tiêu chuẩn V12 dung tích 6,75 lít, công suất 453 mã lực và hộp số tự động 6 cấp. Giá niêm yết trên Yahoo của xe đời 2006 là 328.750 USD, tức là rẻ hơn xe Maybach 57 cùng năm sản xuất, được bán với giá 335.250 USD, hay Maybach 62 giá 385.250 USD.

Audi R8 trình diện

'Xế độc' : 5 sự kiện ấn tượng nhất 2007 ảnh 3

Khi “dư chấn” từ chiếc xe triệu đô Rolls-Royce Phantom chưa kịp nguội hẳn thì giới mê xế hộp lại tiếp tục một phen xôn xao bởi sự xuất hiện chiếc siêu xe Audi R8.

Sở dĩ chiếc Audi R8 rùm beng như vậy bởi nó mới chỉ xuất hiện lần đầu tiên tại triển lãm Paris 2006 và một năm sau mới chính thức có mặt tại thị trường thế giới, vậy mà ngày 18/9 nó đã có mặt tại Việt Nam. Ngoài ra, mẫu xe này chỉ được nhà sản xuất xuất xưởng vẻn vẹn 15 chiếc mỗi ngày nên luôn nằm trong tình trạng khan hiếm.

Siêu xe Audi R8 đến từ nước Đức có giá cơ bản là 109.000 USD và là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của những cái tên lừng danh trong làng siêu xe thế giới như Porsche 911 Carrera 4S, Aston Martin V8 Vantage hay BMW M6.

Gia đình xế độc BMW

'Xế độc' : 5 sự kiện ấn tượng nhất 2007 ảnh 4

Sự kiện chiếc xế siêu sang mới cứng cựa Rolls-Royce Phantom trị giá 1,5 triệu USD về nước (ngày 5/11) không chỉ có ý nghĩa là sự “vượt mặt” chiếc Rolls-Royce Phantom mà còn chứng tỏ các nữ doanh nhân Việt Nam cũng chẳng kém phần “chịu chơi”.

Đặc biệt, sau khi danh tính của chủ nhân chiếc xe đắt nhất Việt Nam này được khẳng định, người ta mới biết gia đình bà Dương Thị Bạch Diệp, một đại gia trong làng bất động sản Tp.HCM có cả một bộ sưu tập xế độc đều thuộc thương hiệu BMW.

Ngoài chiếc Rolls-Royce Phantom, gia đình bà Diệp còn cùng lúc sở hữu vài chiếc xe đều thuộc nhóm “hàng khủng” khác cùng mang “họ BMW” như chiếc sedan cao cấp 760Li, chiếc đa dụng X5 và cả chiếc siêu xe M6 - đối thủ trực tiếp của hàng loạt cái tên lừng danh trong làng siêu xe thế giới như Ferrari F430, Lamborghini Gallardo, Lexus LF-A…

Bộ sưu tập xế độc hoành tráng nhất

Ngày 15/11, Công ty Cổ phần Sóng Thần thuộc Đại Nam Group đã tiến hành khởi công Auto Kingdom (Vương quốc Xe hơi) tại khu công nghiệp Sóng Thần với số vốn đầu tư 25 triệu USD. Ấn tượng mạnh mẽ nhất tại lễ khởi công “vương quốc” này là sự xuất hiện của một bộ sưu tập xế độc thuộc dạng “hàng khủng” nhất từ trước đến nay tại Việt Nam đồng thời chứng tỏ giới mê xếp hộp Việt Nam chẳng chịu kém cạnh ai.

Bộ sưu tập “hàng khủng” là bộ tứ siêu xe gồm hai chú “ngựa chiến” Ferrari F360 và F430, “bò tót” Lamborghini Gallardo và chiếc Audi R8 đã từng làm giật mình giới mê xếp hộp hồi tháng 9/2007; tiếp theo là bộ đôi Limousine Chrysler 300 và Hummer H3. Mặc dù không “hầm hố” bằng song chiếc Mercedes Lorinser và chiếc Lexus LS 600hL cũng đã làm cho lễ khởi công Auto Kingdom trở nên… khác biệt hẳn.

Xe sang chống… đạn

'Xế độc' : 5 sự kiện ấn tượng nhất 2007 ảnh 5

Hằng ngày bất kỳ ai cũng có thể thấy rất nhiều chiếc xe đa dụng sang trọng BMW X5 lừng lững lướt trên đường. Nhưng trong số đó có một chiếc mới chỉ xuất hiện cuối tháng 11/2007 với điểm khác biệt là khả năng chống đạn khi thân vỏ được bọc thép, kính dày 22mm chịu được đạn của súng tiểu liên Magnum 44 hoặc súng CKC bắn thẳng.

Xe có thể chạy được 50km liên tục với vận tốc 80km/giờ khi cả bốn bánh đã bị bắn thủng. Chiếc xe được một doanh nhân tại Hà Nội mua với giá 320.000 USD, tương đương với 5,1 tỷ đồng. 

Theo Vneconomy

MỚI - NÓNG