Xe hơi nhập khẩu giảm mạnh

Xe hơi nhập khẩu giảm mạnh
TPO – Theo thống kê của Hải quan, 27,4 nghìn xe hơi nhập vào Việt Nam, giảm gần nửa (49,8%) so với năm 2011 (54,6 nghìn xe). Tổng giá trị xe nhập năm 2012 giảm 40% so với năm 2011.

Điều này không bất ngờ, vì 2012 là năm khủng hoảng nặng của thị trường ô tô trong nước, với sự sụt giảm nghiêm trọng từ sức mua.

Nguyên nhân do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, chính sách thuế và phí, khiến người dân không còn mặn mà mua xe hơi. Xe hơi nhập khẩu và lắp ráp trong nước sụt giảm nghiêm trọng, khiến những nhà nhập khẩu cắt giảm mạnh sản lượng.

Trong những tháng giữa năm, số lượng xe nhập ở mức rất thấp. Những tháng cuối năm, thị trường khởi sắc hơn, lượng xe nhập tăng lên, đặc biệt là tháng 11 và 12, nhưng toàn thị trường vẫn ở mức rất thấp so với năm 2011.

Số lượng xe nhập từ Hàn Quốc vẫn lớn nhất, tương tự năm 2011. Theo đó, năm 2012, xe hơi từ Hàn Quốc là 11,8 nghìn xe, chiếm 43% tổng số lượng xe nhập về Việt Nam.

Lượng xe nhập từ Trung Quốc là 3,9 nghìn xe, còn lại nhập từ các thị trường khác trên thế giới.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".