Xe 'xanh' giúp tiết kiệm cả ngàn đô mỗi năm

Xe 'xanh' giúp tiết kiệm cả ngàn đô mỗi năm
TPO - Chủ sở sữu các mẫu xe xanh như Chevrolet Volt của General Motors hay Nissan Leaf có thể tiết kiệm tới 1.200 USD chi phí nhiên liệu so với các mẫu xe chạy xăng truyền thống.

>>Nissan thiết kế lại Leaf cho châu Âu

Xe 'xanh' giúp tiết kiệm cả ngàn đô mỗi năm ảnh 1

Đó là kết luận một nghiên cứu của Hiệp hội Các vấn đề nhà Khoa học quan tâm (Union of Concerned Scientists) tại Mỹ được công bố hôm 17-1.

Với giá xăng khoảng 3,5 USD/gallon tại Mỹ (gần 1 USD/lít), người sử dụng các mẫu xe xạc điện có thể tiết kiệm từ 750 tới 1.200 USD mỗi năm, số tiền tương đương phải bỏ ra mua nhiên liệu cho một mẫu xe mới có mức tiêu thụ trung bình 8,71 lít/100km chạy khoảng 18.000 km mỗi năm, theo báo cáo của hiệp hội khoa học có trụ sở tại Cambridge, bang Massachusetts.

Hãng xe Mỹ Ford Motor đã giới thiệu mẫu Focus bản chạy điện và dự kiến tung ra thị trường trong năm nay, xe có giá 39.995 USD đã bao gồm khoản trợ thuế môi trường 7.500 USD của chính phủ, còn Leaf của Nissan có giá từ 35.200 USD.

Trong khi đó Focus bản tiêu chuẩn máy xăng có mức giá căn bản 16.500 USD, nhưng chi phí nhiên liệu cao hơn khá nhiều. Cơ quan An toàn giao thông Mỹ xác định mức tiêu thụ nhiên liệu của Focus SFE, phiên bản máy xăng, ăn trung bình 7,13 lít/100km (đường hỗn hợp), trong khi Focus chạy điện có mức tiêu thụ quy đổi tương đương chỉ 2,24 lít/100 km.

Tuy nhiên, khách hàng tại Mỹ có lẽ chưa mấy ấn tượng về ‘thành tích’ của các mẫu xe chạy điện, theo Edmunds.com, hãng nghiên cứu thị trường ô tô, dự đoán, lượng xe điện bán ra chỉ chiếm khoảng 7% doanh số bán xe tại Mỹ từ năm 2017, kể cả khi khách hàng e ngại vì giá nhiên liệu ngày càng cao.

Đức Duy
Theo Autonews

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.