Hoa Anh Đào lung linh trong nắng ở Berlin

Hoa Anh Đào lung linh trong nắng ở Berlin
TPO - Những năm gần đây, thành lệ, cứ mỗi độ xuân về vườn hoa Anh Đào ở Berlin lại lung linh khoe sắc.

>Hoa anh đào nở rộ ở Washington DC
> Rực rỡ hoa Anh Đào ở Berlin

Vào những dịp này vườn hoa thế giới (Gaerten der Welt) ở Berlin, Đức, lại đón hàng ngàn du khách tới ngắm hoa, vãng cảnh.

Hoa Anh Đào lung linh trong nắng ở Berlin ảnh 1

Vừa mới đây, đầu tuần tháng tư tiết trời vẫn còn khá lạnh, vườn hoa Anh Đào gặp một trận tuyết ngắn song dữ dội, nhưng những bông hoa mong manh vẫn e ấp đón nhận những hạt tuyết bông óng ánh. Sau tuyết rơi mặt trời lại le lói, nếu đi ngược sáng ta bắt gặp những hạt nắng đọng lại dưới những cánh hoa, chồi non, lộc biếc thì chao ôi là kỳ thú.

Vào dịp này những đôi trai gái đang yêu nhau thường tận dụng những khoảng lặng để hòa vào thiên nhiên, đất trời, ngồi dưới bóng hoa tình tự, trao nhau nụ hôn, ghi lại những hình ảnh có một không hai trong một năm.

Đáng tiếc, hoa đã rộ nở khá sớm, e rằng lễ hội hoa Anh Đào vào trung tuần tháng tư sẽ không còn nồng thắm.

Hoa Anh Đào thường rực rỡ nhất vào hai tuần đầu tháng 4, sau đó người ta bắt gặp ngay dưới gốc cây, hồng rực một màu của cánh hoa. Đặc biệt, khi hoa Anh Đào tàn, cánh hoa không hề phai sắc.

Hoa Anh Đào lung linh trong nắng ở Berlin ảnh 2
Hoa Anh Đào lung linh trong nắng ở Berlin ảnh 3
Hoa Anh Đào lung linh trong nắng ở Berlin ảnh 4
Hoa Anh Đào lung linh trong nắng ở Berlin ảnh 5
Hoa Anh Đào lung linh trong nắng ở Berlin ảnh 6
Hoa Anh Đào lung linh trong nắng ở Berlin ảnh 7
Theo Viết
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.