Sẽ khám chữa bệnh cho hơn 2.000 người

Sẽ khám chữa bệnh cho hơn 2.000 người
TP - Tháng Thanh niên, Đoàn khối Doanh nghiệp T.Ư tập trung đẩy mạnh xây dựng văn hoá doanh nghiệp và hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội.

> Nữ thầy thuốc có nhiều đóng góp cho việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng
> Chuyên khoa chật cứng, cấp huyện vắng hoe

Bí thư Đoàn Khối Hồ Xuân Trường cho biết, đầu tháng 3-2013, Đoàn Khối phối hợp cùng Tỉnh Đoàn Bắc Kạn tổ chức khởi động Tháng Thanh niên tại huyện Pắc Nậm với các hoạt động an sinh như khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho 500 người dân; tặng 2 nhà nhân ái trị giá 80 triệu đồng, 20 xe đạp điện, 30 nhà tiêu hợp vệ sinh... Ngoài ra, ĐVTN tại Pắc Nậm sẽ được tư vấn, giới thiệu việc làm ngay trong ngày khởi động.

Trong Tháng Thanh niên, Đoàn Khối tiếp tục các hoạt động xây dựng nông thôn mới, đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên.

Đoàn Khối phấn đấu trong Tháng Thanh niên sẽ khám chữa bệnh cho hơn 2.000 người dân, xây 10 nhà nhân ái, nhà bán trú dân nuôi, 25 nhà tiêu hợp vệ sinh cho các xã xây dựng nông thôn mới, kết nạp 400 đoàn viên mới, giới thiệu 300 đoàn viên ưu tú cho Đảng; Tham gia xây dựng nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan đô thị và môi trường nơi công sở, doanh nghiệp với các hoạt động Ngày thứ Bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh, Công sở văn minh...

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.