Trẻ sơ sinh cũng phải có mã số thuế

Trẻ sơ sinh cũng phải có mã số thuế
Cơ quan quản lý cho rằng bắt buộc sử dụng mã số thuế tự động cho người phụ thuộc từ 1/7 sẽ giúp ngăn chặn tình trạng một người con được cả bố lẫn mẹ đăng ký giảm trừ gia cảnh để "ăn gian" thuế.

Trẻ sơ sinh cũng phải có mã số thuế

> Mã số công dân: Vì dân hay vì cơ quan quản lý?
> Sẽ thống nhất một mã số công dân

Cơ quan quản lý cho rằng bắt buộc sử dụng mã số thuế tự động cho người phụ thuộc từ 1/7 sẽ giúp ngăn chặn tình trạng một người con được cả bố lẫn mẹ đăng ký giảm trừ gia cảnh để "ăn gian" thuế.

Người phụ thuộc phải có mã số thuế mới được giảm trừ. Ảnh: Hoàng Hà
Người phụ thuộc phải có mã số thuế mới được giảm trừ. Ảnh: Hoàng Hà.

Thông tin về việc áp dụng mã số thuế cá nhân cho người phụ thuộc được bà Tạ Thị Phương Lan - Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý Thuế Thu nhập cá nhân (Tổng cục Thuế) cho biết tại Hội thảo về luật thuế này, được tổ chức sáng 16/5.

Theo vị đó, để tránh tình trạng chồng chéo trong đăng ký giảm trừ gia cảnh, kể từ khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực (1/7/2013), Tổng cục Thuế sẽ triển khai cấp mã số thuế tự động cho người phụ thuộc dựa trên thông tin đăng ký giảm trừ gia cảnh của người nộp thuế.

"Nếu người nộp thuế và người phụ thuộc không có mã số thuế thì sẽ không được xét giảm trừ gia cảnh", bà Lan nhấn mạnh.

Tuy nhiên, việc cấp mã số thuế tự động cho người phụ thuộc chỉ áp dụng với những cá nhân đăng ký giảm trừ gia cảnh từ 1/7/2013. Với những trường hợp đăng ký trước đó, người phụ thuộc được tiếp tục tính giảm trừ gia cảnh cho đến khi được cấp mã số thuế.

Người nộp thuế cũng chỉ phải đăng ký giảm trừ cho bản thân và người phụ thuộc một lần trong suốt thời gian tính giảm trừ gia cảnh. Khi có sự thay đổi về người phụ thuộc và thay đổi nơi làm việc sẽ phải tiến hành đăng ký lại.

Ông Nguyễn Công Phụng - Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) nhận xét, việc cấp mã số thuế tự động này sẽ giúp cơ quan thuế giám sát được việc khai thuế của cá nhân có trung thực không thông qua mã số của người phụ thuộc.

Trước đó, do chưa đủ cơ sở hạ tầng, cơ quan thuế không thể kiểm soát được số người phụ thuộc, dẫn đến trường hợp nhiều người cùng đăng ký một người và làm ngành thuế bị thất thu. Vị này lấy ví dụ, trong một gia đình có thể nhiều người cùng đăng ký một người phụ thuộc mà cơ quan thuế không phát hiện được. Song, tới đây khi được kiểm soát qua hệ mã số thuế, chỉ cần đã đăng ký là người phụ thuộc cho một cá nhân thì sẽ không thể kê khai với một cá nhân khác.

Một điểm quan trọng khác của lần sửa đổi này là nâng mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế là từ 4 triệu đồng lên 9 triệu đồng một tháng và mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng, từ mức 1,6 triệu đồng hiện nay. Cơ quan quản lý cũng sẽ cân nhắc nâng mức giảm trừ gia cảnh nếu lạm phát biến động trên 20% kể từ khi Luật có hiệu lực.

Trong quá trình thảo luận, một số chuyên gia nhận định quy định mới thể hiện "sự thụt lùi", bởi nâng mức giảm trừ gia cảnh đồng nghĩa việc số người nộp thuế giảm từ 4 triệu còn 1 triệu người, trong khi Luật thuế phải khiến cho càng nhiều người nộp thuế càng tốt và bao quát được nhiều đối tượng.

Song, ông Đinh Văn Nhã - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách Quốc hội lại cho rằng, nâng mức giảm trừ gia cảnh sẽ tạo ra đòn bẩy tài chính để khuyến khích người lao động sáng tạo, bởi họ có cơ hội tích lũy thu nhập nhiều hơn, từ đó doanh nghiệp có thể phát triển và tạo sức lan tỏa, bồi dưỡng nguồn thu trong dài hạn khi kinh tế tăng trưởng trở lại.

Do vậy, vị này khẳng định không thể thấy việc thu ngân sách bị hụt khoảng 6.000 tỷ đồng sau khi thi hành Luật mới thì không quyết tâm sửa đổi, mà phải nhìn vào việc "bồi dưỡng nguồn thu trong tương lai".

Đồng tình với quan điểm này, bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch Hội tư vấn Thuế, Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đánh giá, năm 1991, người lao động có thu nhập 500.000 đồng trở lên đã phải nộp thuế thì số thuế thu được chỉ là 62 tỷ đồng, nhưng đến năm 2012, ngành thuế đã thu được 46.000 tỷ đồng trong bối cảnh mức giảm trừ gia cảnh đưa lên 4 triệu đồng, người phụ thuộc là 1,6 triệu đồng.

"Điều này cho thấy khi nghĩa vụ giảm đi nhưng tính tự giác của người nộp thuế tăng lên, cùng với đó phát triển kinh tế xã hội thì nguồn thu cũng tăng", bà Cúc nói.

Ngoài ra, Luật thuế mới cũng tạo điều kiện cho những cá nhân có thêm thu nhập vãng lai thực hiện quyết toán thuế. Với cá nhân có thêm thu nhập ở nơi khác bình quân mỗi tháng không quá 10 triệu đồng và đã khấu trừ thuế 10% thì không phải thực hiện quyết toán thuế. Những cá nhân có thu nhập từ cho thuê nhà có doanh thu không quá 20 triệu đồng mỗi tháng trong năm, đã nộp thuế tại nơi có nhà cho thuê nếu không có nhu cầu cũng không phải thực hiện quyết toán thuế với phần thu nhập này.

Trước đó, cơ quan thuế bắt buộc tất cả các khoản thu nhập đều phải thực hiện quyết toán, khiến người lao động rất mất công, ông Phụng cho biết.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Thu nhập cá nhân được Quốc hội thông qua ngày 22/11/2012. Từ đó, Bộ Tài chính đã xây dựng dự thảo Nghị định hướng dẫn thực hiện các điều của Luật này.

"Hiện dự thảo Nghị định đã xây dựng xong và sẽ đưa ra lấy ý kiến rộng rãi vào cuối tháng 5 trước khi chính thức có hiệu lực từ 1/7/2013", bà Lan nói.

Theo Huyền Thư
VnExpress

Cùng chuyên mục

F88 chốt thời điểm chuyển sàn HOSE, lợi nhuận dự kiến vượt 32% kế hoạch

F88 chốt thời điểm chuyển sàn HOSE, lợi nhuận dự kiến vượt 32% kế hoạch

Sở hữu mạng lưới gần 1.000 phòng giao dịch, F88 đang từng bước hiện thực hóa cam kết niêm yết trên HOSE sau hơn một năm giao dịch trên UPCoM. Kế hoạch được thực hiện khi lợi nhuận trước thuế 8 tháng đã tiến sát mục tiêu cả năm và dự kiến sẽ vượt 32% kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Ông Lương Hoàng Thái được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công Thương

Ông Lương Hoàng Thái được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công Thương

TPO - Thủ tướng Chính phủ vừa bổ nhiệm ông Lương Hoàng Thái - Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại - giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương. Ông Thái có nhiều năm công tác trong lĩnh vực hội nhập kinh tế quốc tế, chính sách thương mại đa biên và phòng vệ thương mại.

Dàn tỷ phú thế giới dự quốc yến đón ông Tập ở Nhà Trắng

Dàn tỷ phú thế giới dự quốc yến đón ông Tập ở Nhà Trắng

TPO - Quốc yến đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng tối 24/9 có sự tham dự của Elon Musk, Jensen Huang, Sam Altman, Mark Zuckerberg cùng nhiều lãnh đạo công nghệ, tài chính Mỹ. Sự hiện diện của họ thu hút chú ý khi thương mại, chip bán dẫn và AI là những vấn đề lớn trong quan hệ Mỹ - Trung.

SMBC 'thổi lửa' cho cổ phiếu của VPBank

SMBC 'thổi lửa' cho cổ phiếu của VPBank

TPO - Thông tin Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) đang thảo luận phương án nâng sở hữu tại VPBank lên khoảng 20% lập tức khiến cổ phiếu VPB nóng trở lại, có thời điểm tăng hết biên độ trong phiên giao dịch ngày 25/9.

BHXH Hà Nội kiểm soát chậm đóng, ngăn ngừa trục lợi quỹ bảo hiểm

BHXH Hà Nội kiểm soát chậm đóng, ngăn ngừa trục lợi quỹ bảo hiểm

Từ rà soát dữ liệu, kiểm tra đột xuất đến phối hợp với công an, viện kiểm sát, BHXH thành phố Hà Nội đang siết chặt tình trạng chậm đóng và trục lợi quỹ bảo hiểm. Sau ba tháng phối hợp, gần 127 tỷ đồng tiền chậm đóng, trốn đóng đã được thu hồi; một vụ lập hồ sơ khống hưởng chế độ hơn 409 triệu đồng cũng bị đưa ra xét xử.

BSR mở thêm nguồn dầu thô cho nhà máy lọc dầu Dung Quất

BSR mở thêm nguồn dầu thô cho nhà máy lọc dầu Dung Quất

Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam đã trao thỏa thuận khung mua dầu thô với ExxonMobil Châu Á - Thái Bình Dương, mở rộng nguồn cung nguyên liệu cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, tăng tính chủ động trước biến động của thị trường năng lượng.

VietinBank năm thứ 4 liên tiếp được vinh danh Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR được Nhà đầu tư yêu thích nhất

VietinBank năm thứ 4 liên tiếp được vinh danh Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR được Nhà đầu tư yêu thích nhất

Ngày 24/09/2026, Lễ trao giải thưởng Doanh nghiệp niêm yết (DNNY) có hoạt động Quan hệ Nhà đầu tư (IR) tốt nhất năm 2026 - IR Awards 2026 do Vietstock, Hiệp hội Các Nhà Quản trị Tài chính Việt Nam (VAFE) và Tạp chí điện tử Tài chính và Cuộc sống (FiLi) đồng tổ chức đã diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh.

Unilever Việt Nam chung tay đồng hành cùng ước mơ trẻ thơ vùng biên giới

Unilever Việt Nam chung tay đồng hành cùng ước mơ trẻ thơ vùng biên giới

Giữa sương lạnh của vùng biên giới Tây Giang, mùa trăng năm nay trở nên ấm áp và trọn vẹn hơn bao giờ hết. Trong dịp tựu trường năm học 2026 - 2027, nhãn hàng Lifebuoy thuộc Unilever Việt Nam cũng đã cùng các tổ chức địa phương triển khai các hoạt động hỗ trợ học sinh tại Lai Châu, Lào Cai và Quảng Trị; chung tay gieo mầm sức khỏe, nuôi dưỡng sự tự tin và nâng niu khát vọng của trẻ em vùng cao.

3 hiểu lầm phổ biến về xi măng: Hiểu đúng để chọn đúng, xây nhà bền lâu

3 hiểu lầm phổ biến về xi măng: Hiểu đúng để chọn đúng, xây nhà bền lâu

Khi xây nhà, nhiều gia đình thường đánh giá chất lượng xi măng và bê tông qua những dấu hiệu dễ quan sát: xi măng đông kết nhanh hay chậm, bê tông vài ngày tuổi có cứng chắc không, bề mặt có xuất hiện nứt chân chim hay không. Tuy nhiên, đây chưa phải những căn cứ đủ để kết luận chất lượng xi măng. Bê tông là kết quả của nhiều yếu tố, từ xi măng, cấp phối, lượng nước, cốt liệu đến kỹ thuật thi công và bảo dưỡng đều có vai trò quan trọng.

Dakruco có tân chủ tịch hội đồng quản trị

Dakruco có tân chủ tịch hội đồng quản trị

Ông Lê Danh Thắng - Bí thư Đảng ủy, người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk (Dakruco) - được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.