'Quý bà thành đạt' kiện đòi bồi thường 30 tỷ đồng

'Quý bà thành đạt' kiện đòi bồi thường 30 tỷ đồng
TPO - Ngày 5-10, “Quý bà thành đạt 2009” Trương Thị Tuyết Nga - Tổng Giám đốc Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vũ Anh, nộp đơn khởi kiện bà D.M. L ra TAND TPHCM, đòi bồi thường 30 tỷ đồng.

> Hoa hậu 'Quý bà thành đạt' bị dọa giết 

>Hoa hậu 'Quý bà thành đạt' được xuất cảnh

Trước đó, bà L (ngụ đường Trương Định, phường 6, quận 3,TPHCM), đề nghị TAND quận Gò Vấp (TPHCM) ra quyết định cấm xuất cảnh đối với bà Nga.

Bác sĩ Trương Tuyết Nga – “Qúy bà thành đạt 2009”
Bác sĩ Trương Tuyết Nga – “Qúy bà thành đạt 2009”.

Cùng ngày, TAND TPHCM xác nhận, đã tiếp nhận đơn của bác sĩ Nga kiện bà D.M.L.

Nội dung đơn cho biết, ngày 17-7, bà L có đơn yêu cầu độc lập (kiện tranh chấp 1,5 triệu USD tiền đặt cọc đất với bà Nga) trong vụ án ly hôn giữa vợ chồng bà Nga được TAND quận Gò Vấp thụ lý.

Vụ án được giao cho thẩm phán Nguyễn Thị Thanh Tuyền giải quyết. Bà L được thẩm phán Tuyền chấp nhận cho tham gia với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án ly hôn. Bà L có đơn yêu cầu cấm xuất cảnh dưới bất kỳ hình thức nào đối với bà Nga.

Cấp tòa này chấp nhận yêu cầu của bà L bằng việc ban hành Quyết định 22/2012/QĐ-BPKCTT, ngày 5-9, cấm bà Nga xuất cảnh khỏi Việt Nam dưới mọi hình thức.

Tuy nhiên, hơn 20 ngày sau, thẩm phán Nguyễn Thị Thanh Tuyền phải ra quyết định hủy bỏ quyết định trên.

Tại biên bản làm việc ngày 2-10, Chánh án TAND quận Gò Vấp, TPHCM và thẩm phán Nguyễn Thị Thanh Tuyên thừa nhận thiếu sót và xin lỗi bà Nga vì ban hành quyết định một cách chủ quan.

Bà Nga cho rằng, khoảng thời gian bị cấm xuất cảnh không chỉ ảnh hưởng uy tín nghiêm trọng, mà bà còn bị một đối tác nước ngoài từ chối hợp tác trong hợp đồng kinh tế lớn, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

Đồng thời, ba của bà Nga, Đại tá Trương Văn Đàng - nguyên Tư lệnh Phó quân khu 7 - bị đe dọa đến tính mạng khi bà là người duy nhất có thể đưa ông qua Singapore điều trị bệnh ung thư.

Theo một luật sư thuộc Đoàn Luật sư TPHCM, căn cứ điều 101 khoản 1, Bộ luật tố tụng dân sự quy định trách nhiệm do áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không đúng:

Người yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về yêu cầu của mình.

Trong trường hợp yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không đúng mà gây thiệt hại cho người bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời hoặc cho người thứ ba thì phải bồi thường.

“Trong vụ việc này, bà Nga có quyền khởi kiện, yêu cầu bà L bồi thường thiệt hại do yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời" – vị luật sư khẳng định.

Theo Viết
MỚI - NÓNG