Vờ xin việc cho bé 14 tuổi để rủ vào nhà nghỉ

Vờ xin việc cho bé 14 tuổi để rủ vào nhà nghỉ
TPO - Hứa xin việc cho cô bé 14 tuổi, Thọ đã... thuê nhà nghỉ và làm chuyện "người lớn" với T. trong một thời gian dài.

> Bi kịch của gã trai mới lớn 'yêu' bé 12 tuổi
> Làm ngơ để chồng cưỡng dâm hai con
> Bé gái năm tuổi bị hiếp, giết trong rừng cao su

Vũ Đức Thọ (25 tuổi, ở thôn Trung Am, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) vừa bị Hội đồng Xét xử Sơ thẩm hình sự, Tòa án Nhân dân huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng tuyên phạt 5 năm tù giam về tội “giao cấu với trẻ em”.

Quen nhau qua “chát chít” trên internet, sáng 17-6-2012, Thọ xuống khu vực đền Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (ở xã Lý Học) hẹn đón cháu Khổng Thị T. (14 tuổi, ở cùng huyện Vĩnh Bảo) đi chơi.

Sau đó, Thọ chở cháu T. vào một nhà trọ ở xã Tân Liên (huyện Vĩnh Bảo) thuê phòng nghỉ để làm chuyện người lớn... và hứa sẽ xin việc làm cho cháu T. Sáng hôm sau (18-6-2012), Thọ đưa T. đến nhà cậu họ là ông Lê Đắc Hưng (ở xã Hưng Nhân, huyện Vĩnh Bảo) để xin việc cho T. nhưng ông Hưng thấy T. ít tuổi quá nên chưa đồng ý mà chỉ cho ở tạm. Những đêm tiếp theo, Thọ liên tục làm chuyện người lớn với cháu T.

Sau khi không tìm được việc làm, cháu T. về nhà. Gia đình T. truy hỏi những ngày “mất tích” đi đâu, làm gì. Cháu T. kể lại toàn bộ sự việc xảy ra. Ngay lập tức, gia đình cháu T. làm đơn gửi cơ quan công an tố cáo hành vi của Thọ. Công an huyện Vĩnh Bảo vào cuộc điều tra khởi tố và bắt giam Vũ Đức Thọ lập tức.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.