Sản xuất ma túy tại gia, cả nhà bị truy tố

Sản xuất ma túy tại gia, cả nhà bị truy tố
TP - Viện KSND Tối cao cho biết, cơ quan tố tụng tỉnh Nghệ An vừa ra cáo trạng truy tố Lê Thanh Hải (SN 1971, hộ khẩu thường trú tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội) cùng vợ là Tăng Thị Lan Hương (SN 1974) về hành vi sản xuất trái phép chất ma túy.

> Sản xuất ma túy trong ngôi biệt thự bí ẩn
> Sản xuất ma túy giữa Thủ đô

Trước đó, ngày 30-3-2012, Công an tỉnh Nghệ An đã bắt, khám xét nơi ở của vợ chồng Hải - Phương tại TP Vinh, Nghệ An; thu giữ 1.300 gam chất kết tinh màu trắng, một số tân dược cùng nhiều dụng cụ, phương tiện khác phục vụ cho việc sản xuất trái phép chất ma túy đá.

Quá trình điều tra, công an làm rõ, cuối năm 2010, thông qua một người tên Nguyễn Đức Chơm (quê Thái Bình), Hải đã gặp và nhờ 2 người nước ngoài truyền cho công thức trưng cất ma túy đá từ các loại thuốc tân dược. Kết thúc “khóa học”, Chơm và Hải liên kết làm ăn.

Theo đó, Hải có nhiệm vụ sản xuất ma túy đá dạng thô, sau đó giao lại để Chơm tinh chế ma túy hàm lượng cao hơn rồi chuyển ra nước ngoài tiêu thụ.

Đến đầu tháng 6-2011, Hải mang 100 triệu đồng ra Hà Nội mua các loại tân dược trị bệnh cảm cúm và một số hóa chất, rồi xé lẻ hàng, thuê ôtô khách vận chuyển về nhà bố mẹ đẻ ở TP Vinh phục vụ sản xuất ma túy.

Đến cuối năm 2011, bà Trần Thị Nga (SN 1945, mẹ Hải) đi chữa bệnh ở nước ngoài về phát hiện Hải sản xuất ma túy tại nhà đã can ngăn nhưng đối tượng không nghe, nên bà Nga mặc kệ. Bố đẻ của Hải là ông Lê Khắc Minh (SN 1940) cũng phát hiện hoạt động phi pháp, song lại giúp Hải bóc tách hàng trăm vỉ thuốc tây…

Theo lời khai của Hải, trong tháng 8 và tháng 9-2011, Hải đã sản xuất 2 đợt hàng với tổng trọng lượng 500 gam ma túy cho Chơm và tiếp tục sản xuất theo “đặt hàng” của đối tượng này. Ngoài ra, vợ chồng Hải – Hương còn bán 8 gam ma túy đá cho Trần Mạnh Hà (SN 1983, ở Hưng Bình, Nghệ An) với giá 6,4 triệu đồng.

Do không kiên quyết ngăn cản, tố giác hành vi của vợ chồng Hải nên bà Nga bị truy tố về hành vi không tố giác tội phạm; ông Minh bị truy tố về hành vi sản xuất trái phép chất ma túy.

Liên quan đến vụ án, 2 “đối tác” của Hải là Nguyễn Đức Chơm, Đỗ Văn Dũng đã bị Công an Hà Nội và Thái Bình bắt giữ, xử lý trong vụ án ma túy khác. Riêng Trần Mạnh Hà đang bỏ trốn, bị cơ quan điều tra phát lệnh truy nã.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.