Xét xử vụ ông Đoàn Văn Vươn vào tháng 4

Hai anh em ông Vươn, ông Quý
Hai anh em ông Vươn, ông Quý
TPO - Liên quan đến vụ huyện Tiên Lãng cưỡng chế đầm của gia đình ông Đoàn Văn Vươn trái luật, Tòa án Nhân dân TP Hải Phòng vừa có quyết định đưa hai vụ án ra xét xử vào đầu tháng 4/2013.

> Kiến nghị chuyển vụ Đoàn Văn Vươn sang Tòa quân sự
> Cho ông Đoàn Văn Vươn được xây nhà, nhưng bắt phá công trình phụ
> Ông Đoàn Văn Vươn khó được tại ngoại

Hai anh em ông Vươn, ông Quý
Hai anh em ông Vươn, ông Quý. Ảnh: Phạm Duẩn

Sáng nay (18-3), bà Nguyễn Thị Thương (vợ ông Đoàn Văn Vươn) cho biết, vừa nhận được quyết định xét xử vụ án Giết người, Chống người thi hành công vụ và giấy mời vụ án Hủy hoại tài sản, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng của Tòa án Nhân TP Hải Phòng liên quan đến vụ cưỡng chế thu hồi đất trái luật ngày 5-1-2012 của UBND huyện Tiên Lãng đối với gia đình bà tại khu vực Cống Rộc (xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng).

Theo đó, Quyết định số 407/HSSTQĐ, ngày 18-3, của Tòa án Nhân dân TP Hải Phòng về việc đưa vụ án Giết người, Chống người thi hành công vụ đối với 6 người trong gia đình ông Vươn ra xét xử sơ thẩm hình từ ngày 2 đến 5-4.

Các bị can Đoàn Văn Vươn (49 tuổi), Đoàn Văn Sịnh (55 tuổi), Đoàn Văn Quý (46 tuổi) và Đoàn Văn Vệ (38 tuổi) bị truy tố về tội Giết người tại Điểm d, Khoản 1, Điều 93 BLHS. Hai bị can Phạm Thị Báu (30 tuổi) và Nguyễn Thị Thương (42 tuổi) bị truy tố về tội Chống người thi hành công vụ tại Điểm a, Điểm d, Khoản 2, điều 257 BLHS.

Trước đó, sáng 5-1-2012, ông Vươn cùng người thân trong gia đình đã dùng súng (loại bắn đạn hoa) bắn chống lại lực lượng cưỡng chế đầm làm 7 cán bộ chiến sĩ công an và quân đội bị thương...

Nguyên chủ tịch huyện Tiên Lãng Lê Văn Hiền
Nguyên chủ tịch huyện Tiên Lãng Lê Văn Hiền. Ảnh: Phạm Duẩn

Tòa án Nhân dân TP Hải Phòng cũng quyết định đưa vụ án Hủy hoại tài sản, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đối với 5 cựu quan chức huyện Tiên Lãng và xã Vinh Quang ra xét xử sơ thẩm hình sự từ ngày 8 đến 10-4.

Theo đó, các bị can: nguyên phó chủ tịch huyện Tiên Lãng Nguyễn Văn Khanh (52 tuổi), nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phạm Xuân Hoa (58 tuổi) và nguyên chủ tịch xã Vinh Quang Lê Thanh Liêm (50 tuổi) bị truy tố về tội Hủy hoại tài sản theo khoản 3, điểm a, Điều 143 BLHS. Cũng bị truy tố cùng về tội Hủy hoại tài sản nhưng nguyên bí thư xã Vinh Quang Phạm Đăng Hoan (53 tuổi) lại bị truy tố theo khoản 2, điểm g, Điều 143 BLHS. Riêng, nguyên chủ tịch huyện Tiên Lãng Lê Văn Hiền (56 tuổi) bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 1, Điều 285 BLHS.

Điểm d, Khoản 1, Điều 93 BLHS quy đinh tội Giết người có khung hình phạt “tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình”.

Điều 285: Tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Khoản 1: Người nào vì thiếu trách nhiệm mà không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao gây hậu quả nghiêm trọng, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các điều 144, 235 và 301 của Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

Theo Viết
MỚI - NÓNG