CA nói về việc triệu tập con rể Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc

Thượng tá Nguyễn Văn Việt -Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Vĩnh Phúc trao đổi với báo chí chiều nay. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Thượng tá Nguyễn Văn Việt -Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Vĩnh Phúc trao đổi với báo chí chiều nay. Ảnh: Tuấn Nguyễn
TPO – Thượng tá Nguyễn Văn Việt cho biết, việc triệu tập con rể chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc lên làm việc là việc của CQĐT, nhằm hoàn thành nhiệm vụ.

> Con rể Chủ tịch tỉnh làm việc với công an hai ngày
> Bác sĩ khám tử thi vụ quan tài diễu phố lên tiếng

Thượng tá Nguyễn Văn Việt -Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Vĩnh Phúc trao đổi với báo chí chiều nay. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Thượng tá Nguyễn Văn Việt -Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Vĩnh Phúc trao đổi với báo chí chiều nay. Ảnh: Tuấn Nguyễn.
 

Liên quan đến vụ ‘quan tài diễu phố’ ở Vĩnh Phúc, chiều nay (28-3), Thượng tá Nguyễn Văn Việt -Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đến thời điểm hiện tại có sáu bị can liên quan đến vụ án mạng khiến nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh tử vong ngày 14/3 mà nguyên nhân do mâu thuẫn bột phát ngay tại quán ăn gồm: Nguyễn Văn Bính (phường Đồng Tâm, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc), Nguyễn Văn Tình (SN 1988), Nguyễn Văn Định (SN 1983), cùng ở huyện Vĩnh Bảo - TP Hải Phòng; Phùng Đắc Tú (SN 1994), Phùng Mạnh Tuấn (SN 1992), cùng ở Hợp Thịnh, huyện Tam Dương - tỉnh Vĩnh Phúc; và Đặng Quốc Tú (SN 1980, thường trú tại xã Văn Lung, Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ).

Về thông tin mời ông Trần Khánh Dũng – con rể chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc lên làm việc lần hai vì mối quan hệ của ông này với các đối tượng bị bắt, Thượng tá Việt cho biết: “Việc triệu tập ai, triệu tập như thế nào là việc của cơ quan điều tra nhằm hoàn thành nhiệm vụ. Còn các thông tin khác chúng tôi vẫn đang xác minh nên chưa có câu trả lời cuối cùng. Ban giám đốc chỉ đạo chúng tôi tiến hành điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật”.

Về biên bản khám nghiệm pháp y, kết quả giám định lần hai, Thượng tá Việt cho biết, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có.

Trả lời về những thắc mắc của phóng viên liên quan đến quê quán của các bị can và việc có mặt cùng lúc của các đối tượng này tại quán ăn hôm xảy ra án mạng, Thượng tá Việt cho biết vẫn đang điều tra, chưa thể cung cấp thông tin gì.

Thượng tá Việt cũng mong các cơ quan báo chí định hướng thông tin, đưa thông tin chính xác để định hướng dư luận, tạo điều kiện cho cơ quan điều tra hoàn thành tốt nhất công việc.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.