51 nam, nữ bay lắc điên cuồng trong quán café

51 nam, nữ bay lắc điên cuồng trong quán café
Khi công an ập vào quán café Hương Giang ở số 122 Lê Đức Thọ (Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội) phát hiện rất đông nam, nữ thanh niên có biểu hiện 'phê' ma túy đang bay lắc điên cuồng trong tiếng nhạc chát chúa

>Báo động tình trạng tài xế nghiện
>Lời kể xót xa của cô bé 12 tuổi bán "cái ngàn vàng"
>Thiếu nữ tử vong trong nhà nghỉ vì sốc ma túy
>Bắt quả tang hai thanh niên mua bán ma túy

Quán cà phê Hương Giang, ở số 122 Lê Đức Thọ (phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, nơi phát hiện rất nhiều nam, nữ thanh niên sử dụng ma túy
Quán cà phê Hương Giang, ở số 122 Lê Đức Thọ (phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, nơi phát hiện rất nhiều nam, nữ thanh niên sử dụng ma túy rạng sáng 26/10.

Tại thời điểm có mặt, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ nhiều viên thuốc dạng nén màu xanh, gói bột ma túy trắng cùng một số dụng cụ dùng ma túy… Ngoài ra, có rất nhiều nam, nữ thanh niên có dấu hiệu “phê” thuốc.

51 nam nữ thanh niên được đưa về trụ sở công an
51 nam nữ thanh niên được đưa về trụ sở công an.

Ngay lập tức 51 nam nữ thanh niên cùng Phùng Chí Cường (38 tuổi, ở Phương Liên, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội), chủ quán cà phê Hương Giang, được đưa về trụ sở Công an Q.Cầu Giấy để làm rõ.

Nhiều kiều nữ có mặt tại 'đêm dạ hội' bay lắc được đưa về trụ sở công an
Nhiều kiều nữ có mặt tại 'đêm dạ hội' bay lắc được đưa về trụ sở công an.

Tại trụ sở công an, Cường khai nhận quán cà phê Hương Giang được Cường cho mở để hoạt động trá hình. Cụ thể ban ngày dùng để bán cà phê, nhưng tối xuống dùng làm địa điểm cho đám thanh niên bay lắc, từ khoảng 23 giờ ngày hôm trước cho tới mờ sớm hôm sau.

Phùng Chí Cường tại cơ quan công an
Phùng Chí Cường tại cơ quan công an.

Cường cũng khai nhận, tụ điểm bay lắc trá hình này hoạt động được hơn 3 tháng nay.

Công an Q.Cầu Giấy cho biết đang tiến hành phân loại, củng cố hồ sơ để xử lý 51 nam, nữ thanh niên về hành vi tổ chức, sử dụng và tàng trữ ma túy, đồng thời mở rộng điều tra vụ án.

Theo Thanh Niên

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.