Giao mùa, trẻ mắc bệnh hô hấp tăng cao

Xếp hàng chờ làm thủ tục xét nghiệm tại BV Nhi T.Ư. Ảnh: Th.Hà
Xếp hàng chờ làm thủ tục xét nghiệm tại BV Nhi T.Ư. Ảnh: Th.Hà
TP - Những ngày vừa qua, lượng bệnh nhi nhập viện Nhi T.Ư tăng đột biến, với khoảng hơn 2.000 ca/ngày. Khoảng 80% bệnh nhi mắc các bệnh về đường hô hấp. Cùng với đó là một số bệnh khi chuyển mùa thường gặp như dị ứng, viêm da…

> Một tuần, mắc mới hơn 2.000 ca tay chân miệng
> Thêm gần 5.000 người nhiễm tay chân miệng

Xếp hàng chờ làm thủ tục xét nghiệm tại BV Nhi T.Ư. Ảnh: Th.Hà
Xếp hàng chờ làm thủ tục xét nghiệm tại BV Nhi T.Ư. Ảnh: Th.Hà.

Bệnh viêm da và tay chân miệng tấn công trẻ

Phòng khám chuyên khoa da liễu số 16 - Khoa Khám bệnh (Bệnh viện Nhi T.Ư) chỉ trong sáng qua đã khám cho 89 bệnh nhi, trong đó phần lớn trẻ bị sẩn ngứa, viêm da tiếp xúc, chàm. Bác sĩ Phạm Thị Mai Hương cho biết, trẻ em dưới 2 tuổi dễ bị mắc chàm trong thời điểm giao mùa. Tuy nhiên, một số bậc cha mẹ khi thấy cơ thể con mọc chi chít những mụn nước li ti, mẩn ngứa lại tưởng bị bệnh thủy đậu nên kiêng nước, kiêng gió hoặc tắm qua bằng nước ấm, sau hàng tuần không thấy hết mụn mới đem con đến viện.

Trong gia đình cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến bị chàm như: đồ chơi nhuộm màu, lông chó, mèo hoặc côn trùng. Vì vậy bác sĩ khuyến cáo không nên mặc quần áo hoặc dùng chăn, đệm từ chất liệu len cho trẻ, mà nên sử dụng các loại vải cotton mềm. Quần áo mới của trẻ nên giặt trước khi mặc và gỡ mác ở cổ áo để tránh kích thích làn da non nớt của trẻ.

Đang là thời điểm có dịch tay chân miệng nên số lượng trẻ đến khám vì gia đình lo con mắc bệnh này cũng tăng cao. Tại phòng khám của bác sĩ Hương, đến trưa qua có 10 bệnh nhi được xác định mắc bệnh tay chân miệng với những nốt phỏng nước trên da và trong miệng, hầu hết trẻ đều sốt.

Tình trạng bệnh của những trẻ này theo bác sĩ Hương là thể nhẹ, chưa bị biến chứng, được cho thuốc về điều trị tại nhà và khám lại khi có dấu hiệu bất thường.

Virus viêm đường hô hấp hoành hành

Đưa con nhỏ mới 1,5 tháng tuổi từ Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) xuống Bệnh viện T.Ư khám, chị Vũ Thị Phương cho biết con bị sốt gần 40 độ đã 5 ngày, ho suốt đêm, đờm đặc. Thấy cháu sốt cao, bà nội cháu sốt ruột bắt đi mua thuốc chống co giật cho cháu uống một lúc 2 viên mà không cần chỉ dẫn của bác sĩ.

Ths. BS chuyên khoa cấp 2 Cù Thị Minh Hiền - Phó trưởng khoa Khám bệnh cho biết, việc tự ý cho trẻ uống thuốc chống co giật rất nguy hiểm vì đó là thuốc an thần, quá liều sẽ gây nguy hiểm tính mạng bé.

Theo thống kê của Khoa Khám bệnh, 80% số trẻ tới khám tại khoa là bệnh viêm đường hô hấp. Bác sĩ Hiền cho hay, không ít bệnh nhi bị viêm phổi, bố mẹ tự mua kháng sinh cho con uống, nhưng do không có chuyên môn nên dùng liều lượng quá nhẹ so với bệnh của trẻ, khiến tình trạng viêm phổi của cháu bé nặng hơn.

Một số trường hợp trẻ bị hen phế quản bố mẹ tự ý cho con uống thuốc nên bệnh không giảm, cơn hen gây khó thở khiến trẻ phải đi cấp cứu giữa đêm. Có cha mẹ thấy con sốt tiêu chảy do virus cũng cho con uống kháng sinh trong khi kháng sinh không có tác dụng với virus.

Theo các BS, thời tiết giao mùa cũng khiến nhiều trẻ bị nhiễm virus đường hô hấp có tên là VRS, có khả năng gây bệnh cho mọi độ tuổi, nhưng hậu quả xấu nhất là gây bệnh viêm tiểu phế quản ở trẻ sơ sinh. Khoảng 70 - 80% chỉ biểu hiện triệu chứng viêm long đường hô hấp trên (sổ mũi, ho), và bệnh khỏi sau vài ngày mà không gây biến chứng gì.

Số ít trường hợp còn lại, virus phát tán xuống đường hô hấp dưới để gây viêm phế quản và viêm tiểu phế quản. Khi bệnh mới phát, bệnh nhân ho khan nhưng rồi cơn ho tiếp diễn ngày đêm, niêm mạc khí phế quản viêm dày, sinh đờm, khiến trẻ vướng đờm và khó thở, thở rít. Bệnh không có chỉ định kháng sinh do không có tác dụng với virus.

Cùng chuyên mục

Hành trình kì diệu của ca tam thai đặc biệt chưa từng có trong giáo trình

Hành trình kì diệu của ca tam thai đặc biệt chưa từng có trong giáo trình

TPO - Một bé trai chỉ nặng 900 g chào đời ở tuần thai 27. Hai em bé còn lại tiếp tục được giữ trong bụng mẹ thêm 36 giờ, trước khi lần lượt cất tiếng khóc trong một ca mổ cấp cứu giữa đêm. Bác sĩ, TS. Nguyễn Thị Sim - người trực tiếp điều trị và đỡ đẻ cho ca bệnh đặc biệt này gọi đây là ca đỡ đẻ chưa từng có trong giáo trình...

Khu Y tế Kỹ thuật cao TP.HCM trao gửi yêu thương đến gia đình có hoàn cảnh khó khăn phường An Lạc

Khu Y tế Kỹ thuật cao TP.HCM trao gửi yêu thương đến gia đình có hoàn cảnh khó khăn phường An Lạc

Với mong muốn góp phần chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống và lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng, ngày 30/9/2026, Khu Y tế Kỹ thuật cao TPHCM với Bệnh viện Gia An 115 và Bệnh viện Quốc tế City đã đồng hành cùng Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường An Lạc trong chương trình “Tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn” trên địa bàn phường.

Quá tải bệnh nhân ung thư chờ điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM- Ảnh G.L

Bao giờ bệnh nhân ung thư hết rồng rắn đến 23 giờ đêm để... chụp chiếu?

TPO - Bệnh viện Ung Bướu TPHCM phải vận hành hệ thống xạ trị từ 5 giờ sáng đến 23 giờ đêm để đáp ứng nhu cầu điều trị, trong khi máy PET/CT gặp khó vì thiếu thuốc phóng xạ. Ngành y tế thành phố đã đăng ký 5 dự án đầu tư công, tổng vốn dự kiến hơn 5.000 tỷ đồng, đồng thời yêu cầu bệnh viện triển khai ngay giải pháp giảm thời gian chờ cho người bệnh.

Điều gì xảy ra khi cơ thể thường xuyên thiếu ngủ?

Điều gì xảy ra khi cơ thể thường xuyên thiếu ngủ?

TPO - Liên tục "cắt xén" thời gian ngủ, cơ thể bạn đang phát ra những tín hiệu cầu cứu khẩn cấp nào? Dưới đây là những tác động của việc thiếu ngủ và cách để bạn lấy lại giấc ngủ chất lượng.

Bộ Y tế cảnh báo nóng về cúm mùa

Bộ Y tế cảnh báo nóng về cúm mùa

TPO - Trước xu hướng số ca mắc cúm mùa gia tăng nhẹ trong những tuần gần đây, Ngày 1/10, Bộ Y tế vừa đưa ra cảnh báo và khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, đặc biệt lưu ý nhóm có nguy cơ diễn biến nặng như người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và người mắc bệnh nền.