SHB Đà Nẵng thảm bại khó tin tại Malaysia

SHB Đà Nẵng thảm bại khó tin tại Malaysia
Vài năm trở lại đây, Malaysia thực sự là đối thủ kỵ giơ với bóng đá Việt Nam từ cấp CLB lên đến ĐT. Trong trận so tài giữa 2 nhà vô địch Malaysia Super League và V.League, SHB.ĐN phải nhận thất bại nặng nề trên đất khách với tỷ số khó tin là 0-5.

SHB Đà Nẵng thảm bại khó tin tại Malaysia

> Xin lỗi, chịu hết nổi
> XMXT Sài Gòn và SHB Đà Nẵng hướng đến chiến thắng

Vài năm trở lại đây, Malaysia thực sự là đối thủ kỵ giơ với bóng đá Việt Nam từ cấp CLB lên đến ĐT. Trong trận so tài giữa 2 nhà vô địch Malaysia Super League và V.League, SHB.ĐN phải nhận thất bại nặng nề trên đất khách với tỷ số khó tin là 0-5.

SHB Đà Nẵng thảm bại khó tin tại Malaysia ảnh 1

Trước trận đấu ở lượt thứ 3, HLV Lê Huỳnh Đức đã có sự điều chỉnh khi để bộ đôi Nguyên Sa-Quốc Anh vắng mặt trong chuyến sang Malaysia, trong lúc Minh Phương ngồi ghế dự bị. Trên hàng tấn công chân sút trẻ Hà Minh Tuấn đá chính cùng Merlo từ đầu đủ thấy SHB.ĐN không có đội hình mạnh nhất ở thời điểm này.

Trong khi đó, Kelantan lại bố trí đội hình thiên về tấn công để có thể đoạt được ngôi đầu bảng từ tay đội khách. HLV Bojan Hodak bố trí bộ đôi trung vệ ngoại to cao Nwaremi-Kcira theo sát mũi nhọn Merlo của SHB.ĐN. Bên cạnh đó với 2 cầu thủ ngoại còn lại là Dickson và Pitrato ở giữa sân, Kelantan đã có hàng tiền vệ đủ mạnh để tạo nên sức ép sau tiếng còi khai cuộc.

Mới phút thứ 4 trận đấu, cựu chân sút SLNA là Dickson thực hiện cú cứa lòng hiểm hóc từ khoảng cách 25m hạ gục thủ môn Thanh Bình của đội khách. Khi đội bóng ĐKVĐ V.League chưa kịp điều chỉnh đội hình, tiền vệ Indra Putra tận dụng pha kèm người không tốt hàng thủ đội khách để hạ gục thủ môn Thanh Bình ở tư thế đối mặt.

2 bàn thua liên tiếp khiến đội bóng sông Hàn thi đấu có phần chệch choạc. Dù HLV Huỳnh Đức đã điều chỉnh bằng cách tung Minh Phương và Danny vào sân, nhưng Kelantan vẫn là đội nắm giữ ưu thế trên sân.

Sau vài pha bắn phá bất thành cầu môn của Khairul Chemat, SHB.ĐN liên tiếp chịu thêm 2 bàn thua nữa đều do công của tiền đạo Faiz Bin Sundri ở phút 23 và 59.

Thế nhưng, cơn ác mộng của SHB.ĐN không dừng lại ở đây, khi Kelantan càng chơi hứng khởi hơn ở hiệp 2. Phút 71, thủ môn Thanh Bình buộc phải phạm lỗi với tiền đạo Dickson của Kelantan trong vòng cấm, nhưng thủ thành này đã kịp chuộc lỗi khi ngăn cản Shakir Shaari ghi bàn trên chấm 11m.

Tuy nhiên, Kelantan cũng có bàn thắng ấn định chiến thắng 5 sao ở phút 81 do công đội trưởng Bahdri Radzi sau pha lốp bóng kỹ thuật qua đầu Thanh Bình.

Trận thua mất mặt tại Malaysia khiến ĐKVĐ V.League SHB.ĐN (6 điểm) mất ngôi đầu bảng G vào chính tay Kelantan (7 điểm). Trong lúc ấy Maziya của Maldives cũng có chiến thắng 3-1 trên sân nhà trước Ayeyawady Utd (Myanmar) để áp sát SHB.ĐN với 2 điểm ít hơn.

Theo Mộc Miên
Thể thao văn hóa

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.