Thanh Hoá 'tẩy chay' tổ trọng tài Phùng Đình Dũng

Thanh Hoá 'tẩy chay' tổ trọng tài Phùng Đình Dũng
TPO -CLB bóng đá xứ Thanh hôm qua gửi công văn cho BTC và Ban trọng tài VFF, đề nghị không bố trí tổ trọng tài đã điểu khiển trận Thanh Hoá-XMXT.Sài Gòn làm nhiệm vụ ở các trận đấu của Thanh Hoá tại V.League.

> Bầu Đệ 'mổ băng' phản công VPF
> Bầu Đệ lại 'tấn công' trọng tài

Tổ trọng tài này gồm các trọng tài Phùng Đình Dũng, 2 trợ lý Phạm Hoàng Công Khanh và Nguyễn Quang Hưng.

Công văn do Chủ tịch CLB bóng đá Thanh Hoá Nguyễn Văn Đệ ký, một lần nữa khẳng định kết luận của BTC giải về tình huống ghi bàn của cầu thủ Đức Linh trận Thanh Hoá-XMXT.Sài Gòn là vội vàng, thiếu cơ sở và không thoả đáng, gây bất bình cho người hâm mộ. Phía Thanh Hoá yêu cầu BTC giải xem xét lại sự việc trên “một cách khách quan, trung thực”.

Thanh Hoá sau đó đề nghị BTC giải và Ban trọng tài VFF không bố trí tổ trọng tài nói trên điều khiển các trận đấu của Thanh Hoá.

“Nếu Ban trọng tài vẫn bố trí các trọng tài trên điều khiển, thì báo trước cho CLB bóng đá Thanh Hoá không mất chi phí di chuyển, ăn ở. CLB bóng đá Thanh Hoá sẵn sàng chấp nhận thua (nhường 3 điểm cho đội khách)”-Công văn Thanh Hoá nêu.

Trao đổi với Tiền Phong sáng nay, Phó chủ tịch VFF kiêm Tổng Giám đốc VPF Phạm Ngọc Viễn cho biết, luật không cho phép CLB yêu cầu ngược với BTC việc bố trí trọng tài nào làm nhiệm vụ.

Đề cập lại tình huống trong trận Thanh Hoá - XMXT.Sài Gòn, ông Viễn nói: “Đây chỉ là tình huống trong trận đấu, còn cần thiết phải xem xét về bản chất trong suốt trận, trọng tài có làm tốt nhiệm vụ, hoặc có biểu hiện thiên vị cho đội khách hay không. Nếu chỉ đơn thuần là một tình huống không rõ ràng, thì không thể vì thế quy kết thiếu cơ sở rồi phản ứng trọng tài”.

Một lãnh đạo khác của VPF thì cho biết, nếu CLB cũng như Thanh Hoá thì “không còn trọng tài nào để bố trí nữa”.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...