Chủ tịch VFF muốn XMXT Sài Gòn…nghĩ lại

Chủ tịch VFF muốn XMXT Sài Gòn…nghĩ lại
TPO-Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ khuyên XMXT Sài Gòn nhờ đến Ban giải quyết khiếu nại, thay vì bỏ giải.

Chủ tịch VFF muốn XMXT Sài Gòn…nghĩ lại

> XMXT Sài Gòn tuyên bố bỏ V.League

TPO-Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ khuyên XMXT Sài Gòn nhờ đến Ban giải quyết khiếu nại, thay vì bỏ giải.

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ khuyên lãnh đạo CLB XMXT Sài Gòn cân nhắc lại tuyên bố
Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ khuyên lãnh đạo CLB XMXT Sài Gòn cân nhắc lại tuyên bố "bỏ cuộc chơi".

11h sáng nay, Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ đã có cuộc gặp gỡ báo chí để nói về vụ việc của XMXT Sài Gòn. Ông Hỷ cho biết: “Tôi không có ý chê anh Nguyễn Xuân Thuỷ. Một năm anh ấy bỏ ra 50, 60 tỷ đầu tư cho bóng đá. Nhưng có thể vì còn trẻ nên còn một chút hạn chế trong điều hành bóng đá.”

Theo ông Hỷ, đội hình của XMXT Sài Gòn mạnh, nhưng lại hay thua những trận 1-3 hay 0-4, gây bức xúc cho người hâm mộ là “không thể chấp nhận được”. Ông Hỷ mặc dù vậy mong muốn XMXT Sài Gòn nghĩ đến lợi ích của HLV, cầu thủ để cân nhắc quyết định bỏ giải.

“Nếu bỏ giải sẽ gây hệ luỵ rất lớn. Cá nhân tôi và VFF luôn đứng về phía các cầu thủ nên mong họ không bỏ giải. Trước đây K.Kiên Giang cũng từng có ý định bỏ giải. Tôi khuyên họ và họ đã đổi ý”-ông Hỷ nói.

Theo Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ, nếu không thoả mãn với quyết định của Ban kỷ luật VFF, XMXT Sài Gòn nên nhờ đến sự giúp đỡ của Ban giải quyết khiếu nại, thay vì bỏ giải. Trong trường hợp vẫn không hài lòng với quyết định của Ban giải quyết khiếu nại, XMXT Sài Gòn có thể kiến nghị lên Ban chấp hành VFF hoặc cao hơn nữa là Đại hội VFF.

Ông Hỷ từ chối bình luận về mức án trừ 4 điểm XMXT Sài Gòn của Ban kỷ luật VFF nhưng cho rằng, việc phạt đội bóng của anh em bầu Thuỵ là thích hợp trong hoàn cảnh hiện nay.

N.P

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).