Ngổn ngang vùng lũ

Ngổn ngang vùng lũ
TP - Từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình, Quảng Trị, nước trắng xóa một màu. Hàng nghìn căn nhà bị cô lập giữa dòng nước lũ hung hãn, tính mạng của người dân đang bị đe dọa từng giờ từng phút vì thiếu lương thực, thiếu nước! Tại Nghệ An, Hà Tĩnh đã có 14 người chết và mất tích.

>> Lực lượng cứu hộ vùng lũ 'bó tay'

Ngổn ngang vùng lũ ảnh 1

Cận cảnh tâm lũ

15 giờ chiều 5-10, thượng nguồn Hương Khê, Vũ Quang (Hà Tĩnh) mây xám xịt. Lũ dâng cuồn cuộn. Chiếc canô chở hàng cứu trợ của Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh mang theo mấy chục hộp mỳ tôm, nước ngọt và một cơ số thuốc men ngược dòng nước, len lỏi vào từng ngõ xóm cứu dân vùng lũ hãm. Với lượng mưa trên 800mm diễn ra suốt hai ngày qua, toàn huyện Hương Khê biến thành “ốc đảo”, 17 xã bị cô lập.

Chúng tôi tiếp cận Hòa Hải, một trong những xã thiệt hại nặng nề nhất huyện Hương Khê. Tại đây, đường làng biến thành sông, nhiều căn nhà ngập sâu dưới nước đẩy hàng trăm hộ dân Hòa Hải đến cảnh “vô gia cư”. Gấp rút chạy lũ, toàn bộ dân xóm 6, xóm 7, xóm 8 chạy lên xóm 9 nơi có vị trí cao hơn để lánh nạn.

Bà Nguyễn Thị Kỷ (42 tuổi, trú tại xóm 9, xã Hòa Hải, huyện Hương Khê) có 4 người con. Lũ ập đến lúc nửa đêm, bao vây căn nhà, mọi người khẩn cấp sơ tán lên vùng đất cao ráo hơn tránh thủy tặc. Tiếc đàn lợn vừa đẻ được hơn chục con, xót đàn gà, bà Kỷ kiên quyết bám trụ vườn tược. Bà Kỷ đẵn mấy chục cây chuối, kết thành chiếc bè.

Nước ngang ngực, bà Kỷ ôm lợn, gà trèo lên bè. Chiếc bè chuối chưa đầy 5m2 thành nơi tá túc của người đàn bà nghèo đói và đàn gia súc, gia cầm. Hai ngày rồi, bà không có cơm, bà Kỷ phải ăn mỳ tôm sống cầm cự.

Dân vùng lũ ở Hà Tĩnh
Dân vùng lũ ở Hà Tĩnh . Ảnh: M.T

“Lá lành đùm lá rách!”, người dân Hòa Hải, Hương Khê, những căn nhà cao ráo trở thành nhà ở tập thể, nơi đông nhất chứa đến 4-5 gia đình. Họ chia nhau từng gói mỳ tôm, chiếc bánh mỳ, gàu nước uống.

Hàng vạn học sinh nghỉ học

Toàn huyện Hương Khê, có hơn 20 xã bị ngập nước, các trường tiểu học, trung học cơ sở đóng trên địa bàn đều bị ngập sâu trong nước, 66 ngôi trường phải đóng cửa, khoảng 3 vạn học sinh nghỉ học.

Theo thống kê của Phòng Giáo dục huyện, đã có 23 trường học bị ngập lụt, hàng trăm mét tường rào bao quanh trường đổ sập, hư hỏng, nhiều trường học nước ngập sâu hơn 3m, một khối lượng lớn thiết bị, sách vở, đồ dùng dạy học bị nước làm ngập và hư hỏng nặng.

Tại xã Phương Mỹ (huyện Hương Khê), hai trường mầm non, một trường tiểu học, một trường trung học cơ sở nước ngập sâu hơn 4m. Huyện Vũ Quang có 12 xã bị ngập lụt, trong đó 7 xã ngập nặng (Đức Lĩnh, Đức Khương, Đức Giang, Hương Thọ, Đức Lạc, Ân Phú, Đức Bồng) với hơn 3 vạn hộ dân bị cô lập. Mưa lớn kéo dài đã làm ngập nhiều trường học khiến việc giảng dạy bị đình trệ, gần 6.000 học sinh nghỉ học.

Hai ngày nay, gần 15 tấn mỳ tôm, lương khô, hàng vạn chai nước ngọt theo những chuyến canô đến với người dân vùng lũ. Có mặt tại các xã Hòa Hải, Phương Điền, Phương Mỹ sáng 5-10, chứng kiến cảnh các chiến sỹ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh hối hả bê từng thùng mỳ ăn liền xếp ngăn nắp trên chiếc xuồng cao tốc rồi lao xuống dòng nước cứu trợ cho bà con làm nhiều người xúc động. “Lũ lụt, các anh bộ đội còn khổ gấp bội chúng tôi!”, anh Nguyễn Văn An, thôn 9 xã Hòa Hải nói.

Đến 21 giờ hôm qua, 5-10, tỉnh Hà Tĩnh có 7 người chết. Hơn 2,5 vạn ngôi nhà ngập chìm trong nước. Thiệt hại ước tính trên 350 tỷ đồng.

Áp thấp gần bờ, 82 tàu lênh đênh trên biển

Báo cáo nhanh số 20/BC-BCHBP của thượng tá Trần Văn Đức, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An cho biết, đến 16 giờ ngày 5-10 toàn tỉnh còn 82 tàu đánh cá chở 692 thuyền viên đang hoạt động trên biển.

Trong các ngày 2 đến 5-10, có 10 tàu cá bị nạn trên vùng biển Nghệ An, trong đó 3 tàu bị sóng đánh chìm (tàu Hoàng Trung 08, địa chỉ tại Thủy Nguyên, Hải Phòng; Tàu NA5113 TS của ông Trần Văn Tuấn, trú tại xóm 7, xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu; Tàu NA3280 TS của ông Cao Phương, hộ khẩu ở xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu); 6 tàu hỏng máy; 1 tàu gặp sự cố lưới vướng chân vịt.

Bộ đội Biên phòng Nghệ An cử 30 cán bộ, chiến sỹ tham gia tìm kiếm cứu nạn, đưa 46 thuyền viên bị nạn trên biển vào bờ. Nghệ An có 5 người chết, 2 người mất tích. Hơn 5.000 ha ngô, rau màu bị ngập, hư hỏng. Thiệt hại do mưa lũ gây ra trên 25 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG