67 người chết và bị thương vì lũ

Người dân gặp bao vất vả trong lũ
Người dân gặp bao vất vả trong lũ
TPO – 48 người chết, 19 người bị thương, 18 người mất tích trong đợt mưa lũ vừa rồi, tính đến 17h ngày 7 – 10. Trong khi đó, ngoài biển, lại có một cơn áp thấp nhiệt đới gần bờ đang hướng vào nước ta.

>> Căng sức cứu lụt

Tin từ Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương cho hay, tính đến 17h ngày 7 - 10, 48 người chết, 19 người bị thương, 18 người mất tích trong đợt mưa, lũ ở miền Trung.

Cụ thể, 48 người chết ở các tỉnh Nghệ An năm người; Hà Tĩnh bảy người; Quảng Bình: 33 người; Quảng Trị: ba người.

18 người mất tích ở các tỉnh Nghệ An ba người; Hà Tĩnh một người; Quảng Bình 14 người.

19 người bị thương ở các tỉnh Nghệ An: hai người; Hà Tĩnh ba người; Quảng Bình: 11 người; Quảng Trị: ba người.

Theo báo cáo sáng nay của Bộ Tổng tham mưu, Quân đội Nhân dân, 41 tàu bị chìm, hư hỏng (Nghệ An 11 tàu; Hà Tĩnh một tàu; Quảng Trị bốn tàu; Quảng Bình 22 tàu và xà lan; Quảng Ngãi ba tàu). Tàu bị trôi dạt, cần trợ giúp là bốn tàu tại vùng biển Quảng Bình, hiện chưa liên lạc được.

Trong khi đó, Trung tâm khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định, ngoài khơi, đang có một ấp thấp nhiệt đới gần bờ. Hồi 16h ngày 7 - 10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18 đến 19 độ Vĩ Bắc; 108,7 đến 109,7 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách bờ biển Hà Tĩnh – Quảng Trị khoảng 290 km về phía Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu (tức là từ 39 đến 49 km một giờ), giật cấp 7.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới hầu như ít di chuyển, hoặc di chuyển chậm về phía Đông và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 16h ngày 8 - 10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 18,5 đến 19,5 độ Vĩ Bắc; 110,3 đến 111,3 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39 km một giờ).

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới ở vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp sáu, giật cấp bảy. Biển động.

MỚI - NÓNG