Hài cốt được đưa vào phần mộ liệt sĩ vô danh

Hài cốt được đưa vào phần mộ liệt sĩ vô danh
TP - Chiều 14-7, ông Vũ Đăng Hùng, Trưởng phòng LĐ - TB&XH huyện Thuận Thành cho biết: Huyện đã đồng ý cho phép đưa hài cốt được cho là của liệt sĩ Nguyễn Xuân Chiến đang ở nhà ông Nguyễn Xuân Yên vào an táng tại nghĩa trang liệt sĩ xã Gia Đông (Tiền Phong số ra hôm qua đã phản ánh).

Tiếp bài “Vì sao hài cốt liệt sĩ 12 ngày chưa được an táng”:

Hài cốt được đưa vào phần mộ liệt sĩ vô danh

Vì sao “hài cốt liệt sĩ” 12 ngày chưa an táng?

Lý do là gia đình ông Yên đã có đủ giấy tờ xác nhận của Ban Chỉ huy quân sự và Phòng LĐ - TB&XH huyện Mộ Đức.

Tuy nhiên, bộ hài cốt trên không được đưa vào phần mộ của liệt sĩ Nguyễn Xuân Chiến tại nghĩa trang liệt sĩ xã Gia Đông mà an táng tại phần mộ liệt sĩ vô danh. Ông Nguyễn Xuân Nhậm, Chủ tịch Hội CCB huyện Thuận Thành, cháu họ của liệt sĩ Chiến cho rằng) việc Phòng LĐ - TB&XH huyện Thuận Thành quyết định như vậy là thiếu trách nhiệm, đòi hỏi thân nhân liệt sỹ Chiến phải có đủ các di vật của liệt sĩ là vô lý.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.