Tỷ lệ thí sinh đến làm thủ tục thi ở nhiều trường tăng

Tỷ lệ thí sinh đến làm thủ tục thi ở nhiều trường tăng
TPO– Sáng nay (3/7), thí sinh dự thi đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) đợt 1 đến nghe phổ biến quy chế, chỉnh sửa sai sót trong giấy báo thi. Thống kê sơ bộ cho thấy, tỉ lệ thí sinh đến dự thi khá cao.

> Sĩ tử hồi hộp đến trường thi làm thủ tục
> Hôm nay, gần 1 triệu thí sinh làm thủ tục dự thi ĐH đợt 1

Thí sinh tìm phòng thi
Thí sinh tìm phòng thi tại Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Huy

Tại Hà Nội, Ông Lê Hoài Đức, trưởng phòng công tác chính trị sinh viên của trường ĐH Giao thông Vận Tải cho biết, năm nay, tổng số thí sinh đăng ký dự thi của trường là 16.061 thí sinh. Trong đó, hồ sơ ở khu vực Phía Bắc là 13.381 hồ sơ, khu vực phía Nam có 2.680 hồ sơ.

Trường có 6 cụm thi trên cả nước. Cụm thi Hà Nội có 15 điểm thi, gồm 393 phòng thi (11.370 thí sinh). Cụm thi Hải phòng có 1 điểm thi, gồm 14 phòng thi (435 thí sinh). Cụm thi Vinh, 2 điểm thi, 56 phòng thi (1976 thí sinh). Cụm thi Quy Nhơn, 1 điểm thi, 13 phòng thi (393 thí sinh). Cụm thi TP Hồ Chí Minh 2 điểm thi, 50 phòng thi (1852 thí sinh). Cụm thi TP Cần Thơ, 1 điểm thi, 2 phòng thi (35 thí sinh).

Cũng theo ông Đức, năm nay. lượng hồ sơ đăng ký vào trường giảm khá mạnh, tới 20%. Chỉ tiêu vào trường là 5.000. Thống kê hàng năm cho thấy, tỷ lệ thí sinh đến dự thi đạt khoảng 75%.

Theo ông Nguyễn Văn Hiền, Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, ĐH Sư phạm Hà Nội, trường có tổng số thí sinh đăng ký cả hai đợt thi là 18.954 thí sinh, tăng hơn 2.000 so với năm ngoái.

Trong đó, riêng đợt 1 có 5.569 thí sinh dự thi (khối A1 có 1.600 thí sinh và khối A có tới gần 4.000 em), tổng số 171 phòng thi.

Ông Lê Hữu Lập, Phó giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cho biết, tổng số thí sinh đăng ký dự thi vào trường là 5.500 hồ sơ. Sáng nay, thí sinh đến làm thủ tục dự thi đạt hơn 64%, tăng 1% so với năm ngoái.

Trưởng phòng đào tạo Học viện Ngân Hàng, ông Trần Mạnh Dũng cho biết, số thí sinh đến làm thủ tục dự thi sáng nay đạt 61,6% tăng mạnh so với năm ngoái (năm 2012 chỉ đạt 52%).

Ông Dũng cho hay, toàn đợt 1 có 8.073 thí sinh đăng ký dự thi vào trường, trong đó khối A chiếm tỉ lệ lớn với 6.013 thí sinh (3.508 thí sinh đến làm thủ tục dự thi đạt 58,3%); khối A1 có 2.060 thí sinh đăng ký dự thi (1.466 thí sinh đến làm thủ tục dự thi đạt 71,16%).

Tại Hội đồng thi trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội, tổng số thí sinh đăng ký dự thi đạt 46.146 em, là trường có lượng thí sinh dự thi cao nhất nước. Trong đó,  khối A có 42.936 thí sinh; tại Vinh có 2.115 thí sinh; Hải Phòng 1.177; Quy Nhơn 18 thí sinh.

Tương tự, tại Trường ĐH Thương Mại Hà Nội, năm nay, trường có 15.096 hồ sơ đăng ký dự thi khối A với 397 phòng thi và 16 điểm thi tại Hà Nội. Thống kê sơ bộ có khoảng 63 - 64% thí sinh đến làm thủ tục sáng nay.

Năm nay, tổng số hồ sơ của trường ở cả hai đợt là 20.600, giảm gần 4.000 so với mọi năm nên việc tổ chức thi của Trường ĐH Thương Mại Hà Nội không phải thuê trường tiểu học như mọi năm.

Nhiều thí sinh sửa giấy báo thi

Sáng nay, Trường Đại học Tây Nguyên phát hiện 50 trường hợp sai sót về giấy báo dự thi, kịp phản ánh và được bổ sung, tạo điều kiện cho các thí sinh tham dự kỳ thi đúng theo quy định.

Trường ĐH Tây Nguyên có 6.516 thí sinh trong tổng số 7.119 thí sinh đăng ký dự thi đợt 1 đã đến làm thủ tục (chiếm trên 82%).

Năm nay, ĐH Tây Nguyên có hơn 24 nghìn thí sinh đăng ký dự thi 2 đợt, tại 24 địa điểm thi.

Tại TP Đà Nẵng, thời tiết không quá nóng khiến thí sinh thoải mái đến các hội đồng thi trong ngày đầu học tập quy chế sáng nay, 3/7. Nhiều thí sinh phát hiện, điều chỉnh kịp thời sai sót trên giấy báo thi. 

8 giờ, thí sinh tập trung đông đủ tại điểm thi, phòng thi, nhận giấy báo dự thi, nghe phổ biến quy chế, nộp tiền đăng ký dự thi...

Bên ngoài, lực lượng đảm bảo trật tự giao thông, an ninh giữ vững kỷ luật phòng thi. Người nhà bố trí vị trí đừng chờ phù hợp, tránh tình trạng ùn ứ, tắc nghẽn giao thông.

Nhiều trường hợp thí sinh sai họ tên, chính tả, số báo danh, khối thi trong giấy báo dự thi được phát hiện, đăng ký thay đổi thông tin.

Tại phòng thi 911, Hội đồng thi trường THPT Trần Phú (Đà Nẵng), 2 thí sinh đăng ký thay đổi thông tin trên giấy báo thi.

Em Huỳnh Thị Ngọc Vi phát hiện giấy báo dự thi sai chính tả thành “Vy”. Thí sinh Lê Thị Lan Vy cũng bị nhầm lẫn ở phần tên đệm khi sai “Thị” thành “Thj”.

Ghi nhận nhanh tại các phòng thi ở hội đồng này, hầu hết mỗi phòng đếu có 1-3 thí sinh đăng ký điều chỉnh thông tin sai sót.

Tỷ lệ thí sinh đến làm thủ tục thi ở nhiều trường tăng ảnh 2

Điểm danh

Tỷ lệ thí sinh đến làm thủ tục thi ở nhiều trường tăng ảnh 3

Nhận giấy báo dự thi

Tỷ lệ thí sinh đến làm thủ tục thi ở nhiều trường tăng ảnh 4

Kiểm tra thông tin

Tỷ lệ thí sinh đến làm thủ tục thi ở nhiều trường tăng ảnh 5

Nhiều thí sinh đăng ký sửa sai sót giấy báo thi

Tỷ lệ thí sinh đến làm thủ tục thi ở nhiều trường tăng ảnh 6

Nghe phổ biến quy chế

Theo Viết
MỚI - NÓNG