Mỹ phát triển máy bay cất cánh từ lòng biển

Mỹ phát triển máy bay cất cánh từ lòng biển
Quân đội Mỹ bắt đầu phát triển một mạng lưới robot triển khai dưới lòng đại dương và sẽ được kích hoạt để bay lên khỏi mặt nước, thực hiện các nhiệm vụ do thám, trinh sát...

Mỹ phát triển máy bay cất cánh từ lòng biển

> Cận cảnh máy bay siêu tốc của Mỹ
> ‘Kỷ nguyên mới’ của Không quân Mỹ

Quân đội Mỹ bắt đầu phát triển một mạng lưới robot triển khai dưới lòng đại dương và sẽ được kích hoạt để bay lên khỏi mặt nước, thực hiện các nhiệm vụ do thám, trinh sát...

Hệ thống máy bay mới của Mỹ có thể cất cánh dưới biển
Hệ thống máy bay mới của Mỹ có thể cất cánh dưới biển.

Kế hoạch này có vẻ gần giống với kịch bản trong các bộ phim khoa học viễn tưởng, là những vũ khí bí mật được "gieo trồng" dưới mặt đất từ hàng nghìn năm trước, chợt thức giấc vào ngày định trước để phá hủy thế giới.

Trong trường hợp này, các nhà khoa học ở Cơ quan Nghiên cứu Dự án Quốc phòng tiên tiến (DARPA) của Bộ Quốc phòng Mỹ muốn phát triển hệ thống có thể hoạt động bí mật dưới các đại dương trên thế giới, hay bất kỳ vùng biển của một quốc gia khác, và sẽ được kích hoạt để thực hiện các nhiệm vụ của nó sau một vài ngày, vài tháng, thậm chí nhiều năm sau đó.

Được đặt tên là dự án Upward Falling Payload (UFP), DARPA đang tập trung triển khai sơ bộ những điểm nút ở dưới sâu trong lòng đại dương trong nhiều năm, để có thể tạo ra mạng lưới những robot gián điệp, âm thầm nằm trong lòng biển và có thể được truyền lệnh điều khiển từ xa để vụt lên khỏi mặt nước, bay vào không gian và thực hiện các nhiệm vụ do thám, trinh sát đối phương.

Theo DARPA, mục tiêu của chương trình UFP là để tạo ra một cách tiếp cận mới, cho phép tiến hành triển khai các hệ thống không người lái phân bố để có thể tạo ra hiệu quả không gây chết người hoặc nhận thức được các tình huống trên biển trong một phạm vi rộng lớn.

Tùy thuộc vào các nhiệm vụ cụ thể, DARPA nói rằng, hệ thống UFP sẽ tạo ra một loạt ứng dụng không gây chết người nhưng mang tới những khả năng hữu ích như nhận thức tình huống, kết nối mạng, cứu hộ, hoặc các nhiệm vụ đặc biệt khác.

Ví dụ như các phương tiện bay không người lái có thể được phóng lên khỏi mặt nước từ một chiếc vỏ bọc, cất cánh bay và cung cấp các tình huống nhận thức trên không, kết nối mạng hoặc làm một con mồi.

Theo Phạm Thái
Kiến thức

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG