Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN họp tại Brunei

Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN họp tại Brunei
TP - Nhận lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire T.Gazmin và Quốc vương Brunei, sáng 25/8, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam rời Hà Nội sang thăm hữu nghị chính thức Philippines và dự Hội nghị Hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM Retreat) và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) lần thứ 2 tại Brunei.

> Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm 4 nước ASEAN
> Mỹ - Trung mở rộng hợp tác quân sự

Tại Philippines, từ ngày 25/8 đến 27/8, Đại tướng Phùng Quang Thanh và đoàn sẽ có các hoạt động chính là chào xã giao Tổng thống Philippines, dự lễ đón chính thức và hội đàm với Bộ trưởng Voltaire T.Gazmin. Tại hội đàm, hai bên sẽ trao đổi các vấn đề cùng quan tâm; đánh giá quan hệ quốc phòng Việt Nam - Philippines trong thời gian qua và thống nhất nội dung hợp tác mà cấp làm việc đã báo cáo theo nội dung bản thỏa thuận về Hợp tác Quốc phòng song phương giữa hai nước.

Tại Brunei, từ 27/8 đến 30/8, đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam sẽ dự hai hội nghị ADMM Retreat và ADMM+ lần thứ 2. Tại hai hội nghị, đoàn đại biểu quân sự cấp cao nước ta sẽ thể hiện trách nhiệm của Việt Nam đối với cơ chế hợp tác trong khuôn khổ ASEAN; thông qua diễn đàn quốc phòng đa phương khu vực, tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của Việt Nam trong khuôn khổ ADMM+, góp phần bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh và phát triển của khu vực.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG