Đến năm 2012 vẫn dư thừa muối

Đến năm 2012 vẫn dư thừa muối
TP -Theo Bộ NN&PTNT, đến năm 2012, lượng muối trong nước sản xuất ra sẽ vẫn thừa khoảng 100 nghìn tấn.

> Cấp hạn ngạch không phải vì quan hệ riêng

Dù Nhà nước đã dùng nhiều biện pháp để can thiệp cung cầu, không để xảy ra tình trạng nhập muối công nghiệp bừa bãi. Tình trạng mất mùa rớt giá đối với muối vẫn xảy ra liên miên.

Năm 2011, lượng muối dư thừa chuyển từ năm 2010 sang lên đến 377 nghìn tấn. Vì thế, giá muối vẫn ở mức thấp, không ổn định, diêm dân phải bỏ nghề. Khảo sát sơ bộ của Bộ NN&PTNT cho thấy, đến nay, diêm dân ở khá nhiều tỉnh như Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh… đã bỏ nghề muối sang làm nghề khác. Diêm dân ở nhiều cánh đồng muối gần khu công nghiệp đi làm phụ hồ có thu nhập 120 nghìn đồng/ngày, trong khi làm muối chỉ thu được 60 nghìn đồng/ngày.

Đầu tư cho nghề muối, diêm dân hiện ở mức rất thấp. Bộ NN&PTNT gần đây triển khai 11 dự án đầu tư xây dựng cho ngành muối với tổng mức đầu tư 778,846 tỷ đồng. Tuy nhiên, vốn ngân sách chỉ cấp được 293,277 tỷ đồng. Ngành muối phát triển trong nghịch lý là hàng chục tỉnh thành có biển, nhưng các ngành công nghiệp vẫn phải nhập muối.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.