Chủ tịch tỉnh nói con rể không liên quan vụ án mạng

Chủ tịch tỉnh nói con rể không liên quan vụ án mạng
Chiều 18-3, trao đổi với Tuổi Trẻ, về thông tin liên quan tới con rể ông Phùng Quang Hùng, chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, ông Hùng cho biết ông đã hỏi con rể và được trả lời không biết gì về việc đó.

Chủ tịch tỉnh nói con rể không liên quan vụ án mạng

> Công an Vĩnh Phúc lên tiếng vụ xác chết dưới mương

> Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu bảo vệ uy tín cho gia đình 

Chiều 18-3, trao đổi với Tuổi Trẻ, về thông tin liên quan tới con rể ông Phùng Quang Hùng, chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, ông Hùng cho biết ông đã hỏi con rể và được trả lời không biết gì về việc đó.

Đại tá Hồ Sĩ Tiến
Đại tá Hồ Sĩ Tiến. Ảnh: M.Quang
 

“Con nhà mình tôi hỏi luôn, nó khẳng định thế, nó đi ngủ rồi nên không biết việc đó. Nó nói thế mình biết thế chứ sau này cơ quan điều tra nói có thì sao, mình không nói cứng được” - ông Hùng nói.

Do đó theo ông Hùng, sự việc phải để cơ quan điều tra làm rõ. Đối với hai bị can bị bắt tạm giam gồm Phùng Mạnh Tuấn, Phùng Đức Tú, đều trú tại xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, cùng quê với ông Hùng, ông Hùng khẳng định không biết mặt hai bị can này, không có quan hệ họ hàng gì.

Chiều cùng ngày, Công an tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức họp báo về vụ án mạng xảy ra tại P.Hội Hợp đêm 14-3 và vụ việc tụ tập đông người tại trung tâm tỉnh ngày 17-3.

Tại cuộc họp báo, đại tá Đỗ Văn Hoành - phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc - cho biết cơ quan công an xác định đêm 14-3, nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh (27 tuổi) cùng Nguyễn Duy Hiệp (27 tuổi, cùng trú tại P.Hội Hợp, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) đi uống bia, sau đó về quán ăn đêm gần nhà nạn nhân. Tại đây, Tuấn Anh có gặp một nhóm thanh niên ăn đêm và xảy ra va chạm, đánh nhau, sau đó mất tích.

Gia đình nạn nhân đã trình báo cơ quan công an và tổ chức đi tìm.

Đến khoảng 9g ngày 17-3, thi thể anh Nguyễn Tuấn Anh được phát hiện dưới mương nước thuộc địa bàn P.Hội Hợp. Sau khi cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi, gia đình nạn nhân bị một số người quá khích kích động đưa quan tài lên xe lôi, kéo đến trụ sở Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đòi điều tra vụ việc. Theo ước tính của Công an Vĩnh Phúc, số người đi theo có thời điểm lên đến 500 người. Cơ quan công an đã tổ chức lực lượng bảo đảm an ninh trật tự và thuyết phục gia đình.

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra khởi tố vụ án giết người, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với năm bị can gồm Phùng Mạnh Tuấn (21 tuổi), Phùng Đức Tú (tức Đen, 19 tuổi), Nguyễn Văn Tính (16 tuổi), Nguyễn Văn Định (30 tuổi) và Đặng Quốc Tú (33 tuổi) về hành vi “giết người”.

Ngày 18-3, đoàn công tác của Bộ Công an đã kiểm tra xác định kết quả điều tra ban đầu của Công an Vĩnh Phúc là đúng đắn, chính xác. Cơ quan công an cũng khám nghiệm tử thi lại đối với nạn nhân theo yêu cầu của gia đình.

Theo đoàn công tác, gia đình nạn nhân cho hay đã bị một số đối tượng kích động, không thể kiểm soát được tình hình dẫn đến nhiều người tụ tập.

Tại cuộc họp báo, đại tá Đỗ Văn Hoành và đại tá Hồ Sĩ Tiến, cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự - xã hội Bộ Công an, đều khẳng định chưa xác định có sự liên quan nào, chưa có tài liệu nào chứng minh sự có mặt của con gái ông Phùng Quang Hùng, chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, trước, trong và sau khi xảy ra mâu thuẫn dẫn đến vụ án mạng.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố tài liệu, điều tra mở rộng vụ án, truy bắt một đối tượng bỏ trốn, sai phạm đến đâu xử lý đến đó, đúng người đúng tội, đúng quy định của pháp luật.

Tại họp báo, đại tá Tiến cũng khẳng định phải điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng, cản trở giao thông vào chiều và tối 17-3 tại TP Vĩnh Yên.

Theo Tuổi Trẻ

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG