Vụ đảo chính ở Mali không bị phản công

Vụ đảo chính ở Mali không bị phản công
TP - Ngày 24-3, Amadou Sanogo, lãnh đạo vụ đảo chính ở Mali nói rằng, ông đang kiểm soát toàn bộ đất nước châu Phi này, không bị quân chính phủ phản công và không binh sĩ nào bảo vệ vị tổng thống bị lật đổ.

> Nổ kho đạn, 200 người chết

Ba ngày trước, ông Sanogo lãnh đạo các binh sĩ cấp thấp thực hiện binh biến lật đổ Tổng thống Amadou Toumani Toure. Người lãnh đạo vụ đảo chính nói sẽ không tiết lộ ông Toure đang ở đâu.

Khi được hỏi liệu Tổng thống Toure có được binh lính bảo vệ, ông Sanogo trả lời: “Không có ai, dù chỉ một người”.

Tuy nhiên, một sĩ quan giấu tên nói rằng, các lính dù mũ nồi đỏ, thành viên đội cận vệ của tổng thống, đang bên cạnh ông Toure. Ông Sanogo nói rằng mình hành động để ngăn khủng hoảng an ninh quốc gia vì chính phủ không cung cấp đủ vũ khí, đạn dược để chống nổi loạn ở phía bắc.

Nhóm ly khai người Tuareg du cư đã giết nhiều binh lính, ông Sanogo nói. Cuộc đảo chính đã gây chia rẽ trong quân đội Mali và cho phép phiến quân tiến tới cửa ngõ thành phố chiến lược Kidal.

Tình trạng cướp phá, hôi của đang diễn ra. Sau vụ đảo chính năm 1991, ông Toure lên nắm quyền rồi rút lui vào hậu trường. Ông trúng cử tổng thống năm 2002 và tái đắc cử năm 2007.

Ông Toure hết nhiệm kỳ vào cuối tháng sau, và bầu cử tổng thống mới, theo kế hoạch, diễn ra vào ngày 29-4.

Bộ Ngoại giao Việt Nam đã đề nghị Tổ chức Di cư Quốc tế có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ công dân Việt đang sinh sống, làm việc tại Mali.

Minh Long
theo AP, Xinhua

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.