Báo quân đội Trung Quốc cảnh báo đối đầu trên biển

Báo quân đội Trung Quốc cảnh báo đối đầu trên biển
TP - Ngày 21-4, tờ báo quân sự lớn nhất Trung Quốc cảnh báo Mỹ rằng, các cuộc tập trận Mỹ - Philippines đã thổi bùng nguy cơ đối đầu vũ trang về tranh chấp trên biển Đông.

> Trung Quốc lên tiếng vụ Ấn Độ phóng tên lửa

Bài bình luận trên tờ Quân giải phóng Trung Quốc, cơ quan ngôn luận của quân đội nước này, không có tuyên bố chính thức của chính phủ, nhưng đánh dấu mức độ cảnh báo cao nhất của Bắc Kinh về căng thẳng với Phillipines về vùng biển tranh chấp mà cả hai nước gần đây gửi tàu tới để khẳng định chủ quyền.

Tuần này, quân đội Mỹ và Philippines tổ chức tập trận hải quân thường niên kéo dài nửa tháng, trong bối cảnh Philippines và Trung Quốc đều có hoạt động tại vùng biển gần bãi cát ngầm Scarborough ở phía tây của một căn cứ hải quân Mỹ trước đây.

Cuộc tập trận hải quân được tổ chức ở nhiều vùng nước xung quanh Philippines, còn hoạt động diễn tập quân sự ở khu vực biển Đông sẽ bắt đầu từ thứ Hai tới.

Ngày 21-4, một đội tàu hải quân Nga (gồm 4 tàu chiến, trong đó có soái hạm của Hạm đội Thái Bình Dương và 3 tàu hậu cần) đến căn cứ hải quân ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, để tham gia tập trận chung từ ngày 22 đến 27-4 tại Hoàng Hải.

Theo Bộ Quốc phòng Trung Quốc, cuộc tập trận tập trung vào hoạt động phòng không trên biển, chiến thuật chống tàu ngầm, tìm kiếm cứu nạn, giải cứu tàu bị bắt cóc, chống khủng bố.

Thái An
Theo Strait Times, Xinhua

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG