Nhiều dân châu Âu ủng hộ cái chết êm ái

Nhiều dân châu Âu ủng hộ cái chết êm ái
TP - Phần đông dân số ở 12 nước Tây Âu, trong đó có gần 3/4 dân Anh, ủng hộ việc hợp pháp hóa tự tử có trợ giúp, theo kết quả khảo sát mới nhất của Hiệp hội Luật sư y tế Thụy Sĩ.

> Thụy Sỹ có thể cấm du lịch tự tử

Ở 12 nước Tây Âu, từ 2/3 đến 3/4 người được hỏi nói rằng, họ có thể chọn thời điểm và cách thức kết liễu đời mình, nếu mắc bệnh nan y, tàn tật nặng hoặc đau đớn không chịu nổi.

Tỷ lệ ủng hộ quyền được chết cao nhất là ở Đức (87%) và thấp nhất là ở Hy Lạp (52%). Hơn 3/4 người được hỏi ở 12 nước nói rằng, việc hỗ trợ tự tử chỉ nên giao cho người có chuyên môn y tế cao như bác sĩ.

Hiện nay ở châu Âu, có bốn quốc gia hợp pháp hóa cái chết êm ái gồm Bỉ, Luxembourg, Hà Lan và Thụy Sĩ.

Chính phủ Đức đã đề xuất hợp pháp hóa tự tử có trợ giúp, với điều kiện việc này không liên quan lợi nhuận, trong khi Pháp đang tranh cãi có nên cho phép hành vi này hay không.

Ở Đức và Pháp, Giáo hội Thiên chúa giáo La Mã và Giáo hội Tin lành phản đối việc hợp pháp hóa quyền được chết. Họ cho rằng, nên chăm sóc tốt hơn, có thuốc giảm đau mạnh hơn cho những bệnh nhân đau đớn sắp lìa đời.

Từ khi hợp pháp hóa cái chết êm ái năm 1942, Thụy Sĩ ngày càng đón nhận nhiều người nước ngoài, đặc biệt là người Đức, Pháp và Anh, đến để quyên sinh.

Ở Mỹ, tự tử có trợ giúp được cho phép ở bang Oregon, Washington và Montana.

Khảo sát ý kiến về quyền được chết được tiến hành ở Áo, Anh, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Ireland, Ý, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Thụy Điển.

Thái An
Theo News Online

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.