Triều Tiên chi 40 triệu USD để tôn vinh lãnh tụ

Triều Tiên chi 40 triệu USD để tôn vinh lãnh tụ
TPO – CHDCND Triều Tiên đang đối mặt với những khó khăn về tài chính sau khi một báo cáo cho biết, trong một năm qua, nước này đã chi ít nhất 40 triệu USD để xây dựng hình ảnh các nhà lãnh đạo.

> CHDCND Triều Tiên bắt đầu phát huy hiệu Kim Jong Un

> Tạp chí lá cải Mỹ 'lừa' báo chính thống Trung Quốc

Hai bức tượng cố nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành và cố nhà lãnh đạo Kim Jong Il tại thủ đô Bình Nhưỡng
Hai bức tượng cố nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành và cố nhà lãnh đạo Kim Jong Il tại thủ đô Bình Nhưỡng .

Theo Chosun Ilbo, khoảng 10 triệu USD trong tổng số tiền trên được nước này bỏ ra để xây dựng các bức tượng mới về cố nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành và cố nhà lành đạo Kim Jong Il và dựng ở nhiều địa điểm quan trọng.

Khoảng 30 triệu USD còn lại được nước này dùng để dựng các bức tranh tường, các khẩu hiệu “sự sống đời đời” về hai nhà lãnh đạo tại khoảng 400 điểm khác nhau trong cả nước.

Nguồn tin cũng cho biết, với khoản tiền 40 triệu USD, nước này có thể mua được 130.000 tấn ngô để giúp đỡ 24 triệu người dân Triều Tiên, những người đang thiếu hụt lương thực nghiêm trọng.

Theo Telegraph, những người Triều Tiên đang làm việc ở nước ngoài cũng phải có “trách nhiệm” đóng góp mỗi người 150 USD để xây dựng đài tưởng niệm.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc mới đây cũng ước tính, trong năm 2012, Triều Tiên cũng tiêu tốn khoảng 1,34 tỉ USD cho chương trình phóng tên lửa, trong khi chương trình này bị cộng đồng quốc tế phản đối kịch liệt.

Nguyễn Thủy
Theo Telegraph, Chosun Ilbo

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.