Điểm danh những gia đình quyền lực ở châu Á

Điểm danh những gia đình quyền lực ở châu Á
TPO - Tạp chí Foreign Policy mới đây đã liệt kê những gia đình quyền lực tại châu Á bao gồm các nước như Nhật Bản, Bhutan, CHDCND Triều Tiên…

> Tập Cận Bình những điều chưa biết

> CHDCND Triều Tiên, một năm dưới 'triều đại' Kim Jong Un

> Chính trường Thái Lan nóng lên trước tin ông Thaksin sắp về nước

Bà Park Geun Hye, người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống hôm 19-12 đã trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc. Bà chính là con gái của cựu tổng thống Hàn Quốc Park Chung Hee. Trong ảnh, bà Park Geun Hye đang thắp hương cho cha, ông Park Chung Hee
Bà Park Geun Hye, người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống hôm 19-12 đã trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc. Bà chính là con gái của cựu tổng thống Hàn Quốc Park Chung Hee. Trong ảnh, bà Park Geun Hye đang thắp hương cho cha, ông Park Chung Hee.
Bức ảnh chụp gia đình ông Shinzo Abe (hàng trước, thứ ba phải qua), tân thủ tướng Nhật Bản. Ông Shinzo Abe là con trai của một ngoại trưởng Nhật và là cháu trai của ông Nobusuke Kishi, một thành viên nội các Nhật từng ký tuyên bố chiến tranh với Mỹ năm 1941, từng làm thủ tướng Nhật trong hai nhiệm kỳ liên tiếp
Bức ảnh chụp gia đình ông Shinzo Abe (hàng trước, thứ ba phải qua), tân thủ tướng Nhật Bản. Ông Shinzo Abe là con trai của một ngoại trưởng Nhật và là cháu trai của ông Nobusuke Kishi, một thành viên nội các Nhật từng ký tuyên bố chiến tranh với Mỹ năm 1941, từng làm thủ tướng Nhật trong hai nhiệm kỳ liên tiếp .
Cố chủ tịch CHDCND Triều Tiên, ông Kim Nhật Thành (trái) và cố nhà lãnh đạo Kim Jong Il là ông và cha của nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong Un hiện nay
Cố chủ tịch CHDCND Triều Tiên, ông Kim Nhật Thành (trái) và cố nhà lãnh đạo Kim Jong Il là ông và cha của nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong Un hiện nay.
Đương kim thủ tướng Bangladesh, bà Sheikh Hasina (phải) là con gái của Tổng thống đầu tiên này, bà Sheikh Mujibur Rahman. Trong khi đó, đối thủ lâu năm của bà, cựu thủ tướng Begum Khaleda Zia (trái) là vợ góa của một cựu tổng thống
Đương kim thủ tướng Bangladesh, bà Sheikh Hasina (phải) là con gái của Tổng thống đầu tiên này, bà Sheikh Mujibur Rahman. Trong khi đó, đối thủ lâu năm của bà, cựu thủ tướng Begum Khaleda Zia (trái) là vợ góa của một cựu tổng thống.
Đương kim tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari (bên trái của tấm ảnh) kết hôn với cựu thủ tướng Benazir Bhutto (giữa), người đã bị ám sát. Bà Benazir Bhutto là con gái của cựu thủ tướng Zulfikar Ali Bhutto (phải)
Đương kim tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari (bên trái của tấm ảnh) kết hôn với cựu thủ tướng Benazir Bhutto (giữa), người đã bị ám sát. Bà Benazir Bhutto là con gái của cựu thủ tướng Zulfikar Ali Bhutto (phải).
Ảnh chụp bà Indira Gandhi (năm 1964) bên thi hài của cha, ông Jawaharlal Nehru, thủ tướng đầu tiên của Ấn Độ. Bà Indira Gandhi cũng từng làm thủ tướng của nước này hai năm sau đó
Ảnh chụp bà Indira Gandhi (năm 1964) bên thi hài của cha, ông Jawaharlal Nehru, thủ tướng đầu tiên của Ấn Độ. Bà Indira Gandhi cũng từng làm thủ tướng của nước này hai năm sau đó.
Nhà lãnh đạo phe đối lập tại Myanmar, bà Aung San Suu Kyi, người từng nhận giải Nobel Hòa bình (ảnh phải) là con gái của ông Aung San, người được mệnh danh là George Washington của Myanmar
Nhà lãnh đạo phe đối lập tại Myanmar, bà Aung San Suu Kyi, người từng nhận giải Nobel Hòa bình (ảnh phải) là con gái của ông Aung San, người được mệnh danh là George Washington của Myanmar.
Thủ tướng Malaysia, ông Najib Tun Razak (áo xanh, thứ ba trái qua) là con trai của thủ tướng thứ hai của nước này (băng rôn thứ ba trái qua) và là cháu của thủ tướng thứ ba (băng rôn thứ tư trái qua)
Thủ tướng Malaysia, ông Najib Tun Razak (áo xanh, thứ ba trái qua) là con trai của thủ tướng thứ hai của nước này (băng rôn thứ ba trái qua) và là cháu của thủ tướng thứ ba (băng rôn thứ tư trái qua).
Vương quốc Bhutan trao vương miện cho con trai là Majesty Jigme Khesar Namgyel Wangchuck (ảnh chụp năm 2008)
Vương quốc Bhutan trao vương miện cho con trai là Majesty Jigme Khesar Namgyel Wangchuck (ảnh chụp năm 2008).
Ông Tập Cận Bình (phải), tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, chụp ảnh cùng cha, ông Tập Trong Huân vào năm 1980. Ông Tập Cận Huân từng được bầu vào Bộ chính trị Trung Quốc
Ông Tập Cận Bình (phải), tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, chụp ảnh cùng cha, ông Tập Trong Huân vào năm 1980. Ông Tập Cận Huân từng được bầu vào Bộ chính trị Trung Quốc.
Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra (trái) là em gái của cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra. Trong ảnh, hình ảnh hai chính trị gia này xuất hiện trên áo của một người dân thủ đô Bangkok
Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra (trái) là em gái của cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra. Trong ảnh, hình ảnh hai chính trị gia này xuất hiện trên áo của một người dân thủ đô Bangkok.

Nguyễn Thủy
Theo Foreign Policy

Theo Dịch
MỚI - NÓNG