Mỹ sắp có Bộ trưởng Bộ Tài chính mới

Mỹ sắp có Bộ trưởng Bộ Tài chính mới
TPO - Tổng thống Barack Obama ngày 9 -1 đã đề cử ông Jack Lew, chánh văn phòng Nhà Trắng lên làm Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ.

> Mỹ sắp có giám đốc CIA mới

> Mỹ sắp có Bộ trưởng Quốc phòng mới

Theo Guardian, ông Jack Lew, 57 tuổi, một chuyên gia về ngân sách hiện là Chánh căn phòng Nhà Trắng có thể đảm nhận chức vị Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ, thay thế ống Timothy Geithner.

Nếu được Thượng viện Mỹ nhất trí, ông Jack Lew sẽ bắt đầu nhiệm vụ mới vào tháng tới. Các chuyên gia cho rằng, tân Bộ trưởng Bộ tài chính của Mỹ sẽ phải cân nhắc về vấn đề cắt giảm chi tiêu và giải quyết khoản nợ trần của chính phủ.

Người phát ngôn Nhà Trắng, tổng thống Obama tin tưởng vào khả năng “chèo lái” tài chính của ông Jack Lew với những kinh nghiệm của ông có được từ những năm 1970.

Trước khi đề cử người làm Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ, tổng thống Obama cũng đã đề của các chính trị gia nắm giữ vị trí Ngoại trưởng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, giám đốc Cơ quan tình báo Trung ương Mỹ. Theo đó, trong thời gian tới, Mỹ sẽ có nhiều nhân vật mới trong hệ thống điều hành của chính phủ.

Nguyễn Thủy
Theo Guardian

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Hệ thống giao dịch mới 'lỡ hẹn' tác động sao tới chứng khoán?
Hệ thống giao dịch mới 'lỡ hẹn' tác động sao tới chứng khoán?
TPO - Thanh khoản sụt giảm, nhà đầu tư tiếp tục thận trọng sau kỳ nghỉ lễ. Không còn kỳ vọng giao dịch bùng nổ từ việc vận hành hệ thống mới, thực tế KRX thêm lần lỡ hẹn gây thất vọng với thị trường. Trong khi đó, nhóm ngành điện, bất động sản khu công nghiệp bất ngờ giao dịch tích cực.
Bản tin Hình sự: Hai nữ nhân viên tham ô tiền tỷ của công ty để tiêu xài, trả nợ
Bản tin Hình sự: Hai nữ nhân viên tham ô tiền tỷ của công ty để tiêu xài, trả nợ
TPO - TIN NÓNG ngày 2/5: Kẻ cướp giật vé số bị người dân tóm gọn vì nhặt chiếc dép đánh rơi; Bộ Công an yêu cầu cung cấp thông tin tài sản của nhiều cựu quan chức tỉnh Bình Thuận; Thêm ba người tung tin giả 'Đà Lạt có biến' bị công an mời lên làm việc; Hai nữ nhân viên tham ô tiền tỷ của công ty để tiêu xài, trả nợ...