Con trai, con rể Thủ tướng Campuchia tham gia chính trường

Con trai, con rể Thủ tướng Campuchia tham gia chính trường
Ngày 20-2, Phát ngôn viên Đảng Nhân dân CPP của Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho biết đã nộp đơn ứng cử cho ít nhất 2 người con của Thủ tướng ra tranh cử quốc hội vào tháng 7 tới.

Con trai, con rể Thủ tướng Campuchia tham gia chính trường

> Huyền thoại về vua voi Khunjunop
> Campuchia hư ảo
> Thủ tướng dự hỏa táng Thái Thượng hoàng Campuchia

Ngày 20-2, Phát ngôn viên Đảng Nhân dân CPP của Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho biết đã nộp đơn ứng cử cho ít nhất 2 người con của Thủ tướng ra tranh cử quốc hội vào tháng 7 tới.

Con trai Thủ tướng Hun Sen - Hun Many - thứ hai từ phải qua
Con trai Thủ tướng Hun Sen - Hun Many - thứ hai từ phải qua.

Theo đó, Hun Many- 30 tuổi, con trai ruột của thủ tướng cùng Dy Vichea- con rể thủ tướng và là sĩ quan cảnh sát cao cấp trong Bộ Nội vụ sẽ ra tranh cử quốc hội. "Đảng Nhân dân đã phê chuẩn việc các con của Thủ tướng Hun Sen ra tranh cử" - Phát ngôn viên Cheam Yeap nói, đồng thời khẳng định "tất cả các con của Thủ tướng Hun Sen đều có nền tảng vững chắc, bằng cấp cao và tận tụy. Quan trọng hơn, cả hai đều có tấm gương sáng ngời là cha - người đã cống hiến hết mình để lãnh đạo đất nước".

Ông Yeap cho biết, Đảng CPP sẽ nộp đơn ứng cử cho ít nhất hai con của thủ tướng, có thể cả ba người, nhưng từ chối cho biết chi tiết đến khi Ủy ban Bầu cử quốc gia chấp thuận danh sách ứng viên vào cuối tháng 4.

Người phát ngôn cũng nói rằng, đây là thời điểm để lớp con cháu của các nhà lãnh đạo Đảng CPP bắt đầu tiếp quản nhiệm vụ của các bậc đi trước. "Tất cả đều đang dần già đi - ông Yeap 67 tuổi nói. - Chúng ta cần những búp măng non để thay thế những cây tre già".

Phần lớn các thành viên trong gia đình Thủ tướng Hun Sen đều nắm giữ những vị trí quan trọng. Con trai cả và cũng là người con được ông yêu quý nhất- Hun Manet- hiện là tướng hai sao trong quân đội và đang nắm giữ một vị trí chủ chốt trong Bộ Quốc phòng.

Con trai thứ hai Hun Manith là đại tá và giữ vị trí cao trong lực lượng tình báo quân đội. Một người con gái khác của Hun Sen- Hun Mana- đang điều hành kênh truyền hình Bayon TV rất ăn khách, còn phu nhân của ông Hun Sen- bà Bun Rany- là người đứng đầu Hội Chữ thập Đỏ quốc gia.

Phát ngôn viên Cheam Yeap cho biết, hai người con trai của Phó Thủ tướng Sok An và Bộ trưởng Nội vụ Sar Kheng cũng ra tranh cử kỳ này.

Đảng CPP của Thủ tướng Hun Sen hiện nắm 90 trong tổng số 123 ghế tại hạ viện sau khi giành thắng lợi áp đảo trong cuộc tuyển cử hồi năm 2008. Ông Hun Sen đã ở cương vị Thủ tướng Campuchia kể từ năm 1985.

Theo Lao động

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.