Ông Hugo Chavez sẽ được ướp xác

Ông Hugo Chavez sẽ được ướp xác
TP - Sau tang lễ quốc gia, thi hài của cố Tổng thống Venezuela Hugo Chavez sẽ được ướp, đặt trong tủ kính ở bảo tàng quân đội để mọi người có thể viếng thăm, Tổng thống tạm quyền Nicolas Maduro cho biết hôm 8-3.

> Venezuela sẽ ướp xác cố Tổng thống Chavez
> Lời trăng trối của Tổng thống Chavez

Lễ tang có sự tham gia của đại diện 30 chính phủ trên thế giới, trong đó có Chủ tịch Cuba Raul Castro, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad… Hơn hai triệu người dân Venezuela đã đến viếng ông Chavez.

Đám đông dân chúng tập trung tại học viện quân sự chính của Venezuela, có người đợi suốt 10 giờ dưới ánh nắng chói chang chỉ để được nhìn thấy linh cữu rước qua. Sau 14 năm lãnh đạo, ông Chavez qua đời hôm 5-3 ở tuổi 58 sau hai năm chống chọi bệnh ung thư.

Chính quyền Venezuela không công bố ông bị bệnh ung thư gì và chi tiết quá trình điều trị.

Hôm qua, ông Frank Malabed, chuyên gia ướp xác nổi tiếng của Philippines, đề nghị được ướp xác cho ông Chavez. “Nghe nói người ta bảo quản thi hài Lenin bằng nhựa dẻo… Nếu được yêu cầu ướp xác cho Chavez, tôi sẽ dùng cách khác”, ông Frank nói.

Bình Giang
theo AP, BBC

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.