Bé gái 7 tuổi bị cưỡng hiếp trên tàu tốc hành

Bé gái 7 tuổi bị cưỡng hiếp trên tàu tốc hành
TPO – Dư luận Ấn Độ đang bày tỏ sự phẫn nộ trước vụ việc bé gái bảy tuổi bị cưỡng hiếp trên tàu khách đang di chuyển sau đó bị vứt xuống một khu chợ ở trung tâm thành phố miền trung nước này.

> Ấn Độ kết án chung thân 6 kẻ cưỡng hiếp một du khách

Theo Huffingtonpost, vụ việc này xảy ra vào cuối tuần qua trên con tàu tốc hành Kurla-Howrah khi hầu hết hành khách đang ngủ say.

Báo chí Ấn Độ cho biết, kẻ thực hiện hành vi đồi bại này đã theo bé gái này vào phòng vệ sinh sau đó cưỡng hiếp. Trước khi vứt bé gái xuống một ga gần chợ Shanichari, Bilaspur thuộc bang Chhattisgarh, tên này đã đưa cho cô bé 10 ruppe (tiền Ấn Độ).

Cô bé ngay sau đó đã được đưa vào bệnh viện Y khoa Chhattisgard của thành phố Bilaspur. Hiện sức khỏe của cô bé đang phục hồi.

Cơ quan chức năng Ấn Độ cũng đã vào cuộc điều tra vụ việc này và tuyên bố giải thưởng 25.000 Rupee cho ai bắt được kẻ đã cưỡng hiếp bé gái. Vụ việc này một lần nữa dấy lên mối lo ngại trong lòng người dân Ấn Độ khi hàng loạt vụ cưỡng hiếp vẫn tiếp tục xảy ra ở nơi công cộng.

Nguyễn Thủy
Theo Huffingtonpost

Theo Dịch
MỚI - NÓNG