Syria kêu gọi người tị nạn hồi hương

Một báo cáo của Liên Hợp Quốc nói rằng, 1.100 dân thường Syria không vũ trang thiệt mạng trong các cuộc xung đột với quân chính phủ Ảnh: AP
Một báo cáo của Liên Hợp Quốc nói rằng, 1.100 dân thường Syria không vũ trang thiệt mạng trong các cuộc xung đột với quân chính phủ Ảnh: AP
TP - Hôm 15-6, ba ngày sau khi quân đội chính phủ mở đợt phản công lấy lại quyền kiểm soát thành phố Jirs al Shughour, Chính phủ Syria kêu gọi hồi hương đối với những người ở thành phố Jisr al Shughour lánh nạn ra nước ngoài hoặc sang địa phương khác.

> Quân đội Syria chiếm lại một thành phố

Một báo cáo của Liên Hợp Quốc nói rằng, 1.100 dân thường Syria không vũ trang thiệt mạng trong các cuộc xung đột với quân chính phủ Ảnh: AP
Một báo cáo của Liên Hợp Quốc nói rằng, 1.100 dân thường Syria không vũ trang thiệt mạng trong các cuộc xung đột với quân chính phủ. Ảnh: AP.
 

Các quan chức Syria nói rằng, thành phố đã trở lại hoạt động bình thường nhưng quân đội vẫn còn truy kích những phiến quân tại vùng đồi núi gần thành phố Jirrs al Shughour. Tại thị trấn Maarat al Numan gần đó, xe tăng và bộ binh Syria đang mở đợt tấn công vào khu vực do phiến quân chiếm giữ.

Đến nay có hơn 8.000 người Syria ở Jirs al Shughour chạy qua biên giới sang Thổ Nhĩ Kỳ để tránh các cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ và phe nổi dậy. Chính phủ kêu gọi mọi người dân Jirs al Shughour từng chạy tị nạn hãy trở về, đồng thời cho biết có nhiều người rời bỏ thành phố mấy tuần qua đang hồi hương.

Trong một thông cáo báo chí, ông Youssef Ahmad, Đặc phái viên Chính phủ Syria, bày tỏ sự ngạc nhiên trước lập trường thiếu công bằng của nhà lãnh đạo Liên đoàn Arập Amr Moussa. Trước đó, ông Moussa đã mô tả tình hình ở Syria là nguy hiểm và đáng lo ngại khi bày tỏ sự lo lắng trước một số lượng lớn người thiệt mạng trong các cuộc giao tranh và một dòng người rời bỏ Syria chạy tị nạn sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Các tổ chức cứu trợ khẩn cấp của Liên Hợp Quốc nhiều lần kêu gọi Syria cho phép lực lượng cứu trợ nhân đạo quốc tế tiếp cận tình hình địa phương để đánh giá cuộc khủng hoảng nhân đạo, nhưng phía Damascus không chấp nhận.

Các cường quốc châu Âu đang vận động Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua một nghị quyết lên án Syria, tuy nhiên Nga và Trung Quốc đã không ủng hộ một nghị quyết như vậy. Matxcơva và Bắc Kinh đều có quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an và đều có quan điểm không ủng hộ các hành động của Liên Hợp Quốc chống Tổng thống Syria Assad.

Đ.P (Theo BBC)

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG