Tìm thấy xác máy bay Algeria ở sa mạc bắc Mali

Một chiếc máy bay của hãng hàng không Air Algerie.
Một chiếc máy bay của hãng hàng không Air Algerie.
TPO - Tối 24/7, Tổng thống Mali thông báo, đã tìm thấy xác chiếc Boeing MD-83 (của hãng hàng không quốc gia Algeria, chở 110 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn) ở sa mạc phía bắc Mali.

“Tôi vừa được thông báo rằng, xác máy bay đã được tìm thấy ở giữa vùng Aguelhoc và Kidal”, Tổng thống Mali Ibrahim Boubacar Keita nói trong một cuộc họp với các nhà lãnh đạo chính trị, tôn giáo và xã hội dân sự ở thủ đô Bamako. Ông Keita không cung cấp thông tin chi tiết, Reuters đưa tin rạng sáng 25/7.

Theo người phát ngôn của Air Algerie (hãng hàng không quốc gia Nigeria), trên máy bay có 6 thành viên phi hành đoàn người Tây Ban Nha và các hành khách đến từ Pháp (51 người), Burkina Faso (24), Li-băng (8), Algeria (4), Luxembourg (2), Bỉ (1), Thụy Sĩ (1), Nigeria (1), Cameroon (1), Ukraine (1), Romania (1)… Một số hành khách mang 2 quốc tịch.

Máy bay MD-83 đang trên đường từ thủ đô của Burkina Faso tới Algeria thì gặp nạn trong điều kiện thời tiết xấu (bão cát, gió mạnh). Các hành khách đến Algeria để quá cảnh tới châu Âu, Trung Đông hoặc Canada.

Air Algerie thuê chiếc MD-83 của hãng hàng không Tây Ban Nha Swiftair. Swiftair thông báo, chiếc máy bay 2 động cơ này được chế tạo năm 1996, đã có hơn 37.800 giờ bay, thực hiện hơn 32.100 lần cất cánh và hạ cánh. Hôm qua, Cục Hàng không Dân dụng Pháp khẳng định, chiếc MD-83 được kiểm tra “2 hoặc 3 ngày trước” và “trong tình trạng tốt”.

XEM TƯỜNG THUẬT 

Máy bay Algeria

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

24/07/2014 17:00

Cơ quan hàng không Algeria vừa cho biết, máy bay của hãng hàng không Air Algerie đã mất liên lạc sau khi cất cánh khoảng 50 phút.

24/07/2014 17:01

Được biết, chiếc máy bay nghi bị mất tích này mang số hiệu AH 5017. Máy bay đang trên lộ trình từ Ouagadougou, Burkina Faso tới thủ đô Algiers của Algeria.

24/07/2014 17:01

Theo Algerian Al-Nahar, máy bay chở theo 110 hành khách và cất cánh vào lúc 01h07. 

24/07/2014 17:06

Hãng Air Algerie đã mở một chiến dịch khẩn cập để tìm kiếm máy bay mang số hiệu AH5017. Máy bay này vốn có hành trình 4 tiếng và 4 lần mỗi tuần từ Burkina Faso tới Algeria.

24/07/2014 17:07

Air Algerie là hãng hàng không quốc gia của Algeria, khai thác các chuyến bay đến 39 thành phố và 28 quốc gia ở châu Âu, Bắc Mỹ, châu Phi và Trung Đông.

Vụ tai nạn nghiêm trọng gần đây nhất của hãng hàng không này xảy ra vào năm 2003. Khi đó, chiếc máy bay Boeing 737 của Air Algeria bị rơi ngay khi vừa cất cánh từ sân bay Tamanrasset khiến 102 người thiệt mạng, chỉ duy nhất một người may mắn sống sót.

24/07/2014 17:13

Theo Channel News Asia, máy bay mất tích thuộc loại DC-9 được Air Algerie thuê từ một công ty Bồ Đào Nha. Máy bay có khả năng chở được 135 hành khách. Trong khi đó, Telegraph trích dẫn nguồn tin từ Reuters cho rằng, chiếc máy bay này do Air Algerie thuê của một công ty tư nhân mang tên Swiftair (Tây Ban Nha).
"Ngày 24/7, công ty hàng không tư nhân Swiftair của Tây Ban Nha cho biết họ mất liên lạc với một trong những máy bay đang vận hành bởi Air Algeria”, tờ Telegraph dẫn nguồn.

24/07/2014 17:19

Theo Indiatoday, máy bay AH5017 cất cánh từ Burkina Faso lúc 01h17 (giờ địa phương) và dự kiến hạ cánh tại Algeria lúc 05h10 (giờ địa phương). Tuy nhiên sau 50 phút cất cánh, máy bay AH5017 đã bị mất liên lạc với trung tâm kiểm soát.

Vụ việc xảy ra chỉ một ngày sau vụ tai nạn máy bay tại Đài Loan, khiến 48 người thiệt mạng và 10 người bị thương.

24/07/2014 17:20

Tìm thấy xác máy bay Algeria ở sa mạc bắc Mali ảnh 1 Đường bay của phi cơ mất tích. Đồ họa: Google

24/07/2014 17:28

Channel News Asia dẫn một nguồn tin cho biết, máy bay AH5017 được cho là mất liên lạc khi đang ở không phận của Mali, gần tiếp giáp với biên giới Algeria.

“Máy bay cách biên giới Algeria không xa. Tổ bay được yêu cầu bay chệch hướng do tầm nhìn bị hạn chế và tránh nguy cơ va chạm với một phi cơ bay theo lộ trình Algiers - Bamako. Sau yêu cầu đó, liên lạc bị mất”, nguồn tin cho hay. 

24/07/2014 17:48

Theo News24, máy bay AH5017 bay qua khu vực đang bất ổn ở Mali. Tuy nhiên, một quan chức cấp cao của Pháp cho biết, phiến quân ở Mali chưa chắc sở hữu vũ khí có thể bắn hạ một máy bay dân sự. 

24/07/2014 17:49

Theo Telegraph, hãng hàng không Air Algeria đã đăng tải thông điệp trên trang Twitter: “Hiện tại, chúng tôi không có tin tức gì của máy bay số hiệu AH5017. Cám ơn”. 

24/07/2014 18:04

Tìm thấy xác máy bay Algeria ở sa mạc bắc Mali ảnh 2 Hình ảnh do hãng Hàng không Air Algeria cung cấp, mô tả lộ trình trình của máy bay AH5017.

24/07/2014 18:06

Tờ New24h dẫn một nguồn tin chưa được kiểm chứng, cho rằng  AH5017 đã rơi gần Niamey ở Niger.

24/07/2014 18:13

Phía Algeria cho biết, họ đã mất liên lạc với máy bay AH5017 vào lúc 01h55 ngày 24.7 (tức 08h55 giờ Việt Nam). Như vậy, tính đến thời điểm này, máy bay đã mất tích hơn 8 tiếng.

24/07/2014 18:24

Theo Dailyrecord, trên chuyến bay AH5017 được cho là có 80 hành khách mang quốc tịch Pháp. 6 thành viên trong phi hành đoàn là người Tây Ban Nha. 

24/07/2014 18:29

Theo Dailyrecord, AH5017 được cho là rơi cách thành phố Niamey, Niger khoảng  300 dặm. Thành phố Niamey không nằm trong tuyến đường bay của phi cơ nhưng theo các báo cáo, máy bay AH5017 chuyển hướng qua thành phố Niamey để tránh va chạm theo yêu cầu của trạm kiểm soát.

Trong khi đó, một số nguồn tin lại cho rằng, máy bay chuyển hướng để tránh bão cát. Theo Reuters, miền bắc Mali, nơi máy bay đi qua, xảy ra một trận bão cát rất lớn vào đêm ngày 23/7.

24/07/2014 18:33

Một đơn vị quản lý khủng hoảng đã được thành lập ở sân bay Ouagadougou, Burkna Fasso nhằm cung cấp thông tin cho thân nhân hành khách trên chuyến bay AH5017.

24/07/2014 18:38

Tìm thấy xác máy bay Algeria ở sa mạc bắc Mali ảnh 3 Chuyến bay AH 5017 bị mất liên lạc trong khi đang ở không phận Mali, gần biên giới với Algeria sau khi cất cánh từ Ouagadougou, thủ đô của quốc gia châu Phi Burkina Faso. Đồ họa: Dailymail

24/07/2014 18:38

Theo truyền thông Niger, máy bay AH5017 rơi xuống một con sông. 

24/07/2014 18:45

Hãng hàng không Swift Air của Tây Ban Nha xác nhận họ chính là chủ của chiếc phi cơ Boeing MD-83 cho Air Algerie thuê lại mang số hiệu AH 5017. Chiếc máy bay này đã có tuổi đời 18 năm hoạt động, AP đưa tin

24/07/2014 18:47

Ông Issa Saly Maiga, người đứng đầu Cơ quan Hàng không Dân dụng Quốc gia Mali cho biết, các nước liên quan gồm Mali, Niger, Algeria, thậm chí cả Tây Ban Nha đang hợp tác để cứu nạn máy bay AH5017.

24/07/2014 18:48

Trên trang web của mình, Swift Air giới thiệu là một công ty hàng không tư nhân được thành lập năm 1986. 

Hãng hiện có hơn 400 nhân viên và có một hạm đội của hơn 30 máy bay, trong đó bao gồm các máy bay Boeing 727 và 737, MD83, ATR72/42, Embraer 120 và Metroliner.

24/07/2014 18:49

Khu vực hoạt động của Swift Air không chỉ bay ở Tây Ban Nha mà còn trên khắp châu Âu, châu Phi và Trung Đông. Ngoài ra, Swift Air còn có một công ty hàng không tại Hy Lạp và một công ty xử lý tại Ma-rốc.

24/07/2014 19:01

Telegraph dẫn lời người phát ngôn của Air Algerie cho biết, 50 hành khách trên AH 5017 là người Pháp, không phải là 80 như thông tin đưa ban đầu.

24/07/2014 19:03

Tìm thấy xác máy bay Algeria ở sa mạc bắc Mali ảnh 4 Một chiếc máy bay Boeing của Air Algerie. Ảnh: Wiki

24/07/2014 19:05

FlightRadar24 nói theo lịch, chuyến bay AH 5017 của Air Algeria bay với máy bay Boeing 737-600 nhưng trên hệ thống của hãng này lại ghi chuyến mất tích bay là loại MD-83.

Air Algeria đã xác nhận chuyến bay mất tích là AH 5017. Máy bay này hãng thuê từ công ty Swift Air của Tây Ban Nha.

24/07/2014 19:11

Tháng 2-2014, một trong những thảm họa hàng không tồi tệ nhất của Algeria đã xảy ra khi một chiếc máy bay quân sự C-130 chở 78 người đâm vào núi khiến 70 người thiệt mạng.

Vùng Tamanrasset ở vùng cực nam Algeria là nơi xảy ra một vụ tai nạn hàng không tồi tệ nhất nước này vào tháng 3-2003. Khi đó 102 người trên máy bay của Air Algeria đã thiệt mạng sau khi cất cánh vì động cơ bị cháy. Người sống sót duy nhất là một binh sĩ Algeria.

24/07/2014 19:25

Hãng thông tấn APS của Algeria lại cho biết, trên máy bay mất tích có 119 người, trong đó 7 thành viên phi hành đoàn. 

APS cũng dẫn thông tin từ Air Algérie nói rằng, chiếc máy bay này cất cánh từ Ouagadougou lúc 1:17 am GMT và dự kiến ​​sẽ hạ cánh ở Algiers lúc 5:11 am GMT, (tức 06:11 giờ địa phương). 

"Máy bay mất liên lạc với radar lúc 1:55 am (GMT), trong khi đang bay trên không phận của Mali.", APS cho biết.

Cũng theo APS, Bộ Giao thông vận tải đã được thiết lập thành lập một đơn vị cấp cứu tại Algiers Airport dưới sự chủ trì của Bộ trưởng.

24/07/2014 19:43

Theo Bộ trưởng Giao thông Burkina Faso, chiếc Boeing MD-83 của hãng Air Algerie trước khi mất tín hiệu đã được yêu cầu thay đổi đường bay vì ảnh hưởng của một cơn bão trong khu vực. 


Còn ông Issa Saly Maiga, người đứng đầu Cơ quan Hàng không Dân dụng Quốc gia Mali, cho biết: "Chúng tôi không rõ máy bay có ở trong lãnh thổ Mali hay không. Nhà chức trách hàng không ở các nước liên quan như Burkina Faso, Mali, Niger, Algeria và cả Tây Ban Nha đều được huy động".

24/07/2014 19:59

Tìm thấy xác máy bay Algeria ở sa mạc bắc Mali ảnh 5 Các phóng viên tụ tập bên ngoài các văn phòng hãng Swift Air tại Madrid (Tây Ban Nha) sau khi có thông tin máy bay của hãng này được điều hành bởi Air Algerie mất tích trên không phận Mali, ở phía bắc châu Phi. Ảnh: Dailymail

24/07/2014 20:29

Một nguồn tin của hãng Air Algerie cho biết với AFP, có 50 người Pháp nằm trong danh sách hành khách. 

Ngay sau vụ việc, Pháp đã điều hai chiến đấu cơ Mirage 2000 đi tìm kiếm máy bay mất tích chưa đầy một giờ sau khi cất cánh từ Ouagadougou, thủ đô của Burkina Faso. (Xem chi tiết)

24/07/2014 20:30

Tìm thấy xác máy bay Algeria ở sa mạc bắc Mali ảnh 6 Đồ họa: Bảo Trân (Nguồn: AFP)

24/07/2014 20:57

Báo Telegraph dẫn lời Kara Terki, một đại diện của hãng hàng không Air Algerie cho biết, danh sách hành khách trên chuyến bay AH 5017 gồm 50 người Pháp, 24 người Burkinabe, 8 người Lebanon, 4 người Algeria, 2 người Luxembourg; 1 người Bỉ, 1 người Thụy Sĩ, 1 người Nigerian, 1 người Cameroon, 1 người Ukraine và 1 người Romania.... và nhiều người nữa chưa thể xác minh.

Phi hành đoàn trên chuyến bay này toàn bộ là người Tây Ban Nha.

24/07/2014 21:29

Hãng tin Pháp AFP dẫn lời một quan chức hàng không Algeria khẳng định máy bay Air Algerie, với 116 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn, trên đường từ Ouagadougou, thủ đô của Burkina Faso tới Algiers, thủ đô của Algeria đã rơi. 

“Tôi có thể khẳng định là máy bay đã rơi”, quan chức này cho hay song từ chối cho biết máy bay rơi ở đâu và nguyên nhân rơi là gì', quan chức này khẳng định.

24/07/2014 21:30

Trong khi đó hãng tin BBC của Anh cho biết, máy bay được cho là đã rơi ở vùng Sahara. Giới chức an ninh tại Niger cho biết, đã phái máy bay bay trên vùng biên giới với Mali để tìm AH 5017

24/07/2014 21:46

Đài phát thanh Algeria cho biết, có 26 người Burkina Faso nằm trong số 116 hành khách trên máy bay AH 5017 bị biến mất khỏi màn hình radar trên bầu trời miền bắc Mali vào sớm 24/7.

Một quan chức ở Li-băng cho biết, ít nhất 20 người nước này cũng có mặt trên máy bay, trong đó có 3 cặp vợ chồng với 10 người con.

24/07/2014 21:51

Tìm thấy xác máy bay Algeria ở sa mạc bắc Mali ảnh 7 Đồ họa này cho thấy những khu vực mà Cục Hàng không liên bang Mỹ cảnh báo các hãng hàng không Mỹ để tránh rủi rủi ro có thể xảy ra tại nơi đang có xung đột. Ảnh: Dailymail

24/07/2014 22:20

Bộ Ngoại giao Nga tối nay ra thông báo xác nhận, không có người Nga trên chiếc máy bay Air Algerie bị rơi vào chiều cùng ngày.

“Theo như chúng tôi biết, không có người Nga trên chiếc máy bay xấu số”, hãng Itar-Tass dẫn quan chức Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Đại sứ quán Nga tại Algeria cùng ngày cũng đã tiếp xúc với các nhà chức trách Algeria, tuy nhiên giới chức nước này cho biết chưa có các thống kê chính xác về quốc tịch những hành khách có mặt trên chuyến bay.

Theo các nguồn tin, trong tổng số 116 người gặp nạn trên chuyến bay của Air Algerie, có công dân của ít nhất 15 quốc gia. 

24/07/2014 22:32

Tuyến đường bay từ thủ đô Ougadougou của Burkina Faso đến thủ đô Algiers của Algeria gần như nằm trên một đường thẳng theo chiều từ Nam ra Bắc và đi qua phía bắc Mali nơi vẫn xảy ra tình trạng bất ổn.

Hiện miền Bắc Mali vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của các phần tử Hồi giáo cực đoan có liên hệ với al-Qaeda sau cuộc đảo chính vào năm 2012.

Tuy nhiên một quan chức cao cấp của Pháp cho biết hầu như không có khả năng các phần tử cực đoan tại đây có loại vũ khí có thể bắn hạ máy bay AH 5017.

Quan chức này cho biết các phần tử cực đoan này chỉ có các loại tên lửa vác vai và tầm bắn của những quả tên lửa này không thể chạm đến các máy bay thương mại đang bay ở độ cao thông thường (khoảng 10km).

24/07/2014 22:32

Tìm thấy xác máy bay Algeria ở sa mạc bắc Mali ảnh 8 Ảnh Google
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.