Tỉnh huy động 'khẩn' người đi xem đá bóng: Tại văn phòng 'lỡ đóng dấu'?

Tỉnh huy động 'khẩn' người đi xem đá bóng: Tại văn phòng 'lỡ đóng dấu'?
Ngày 28/3, Báo chí phản ánh về việc ban hành văn bản huy động lực lượng đến xem và cổ vũ Giải bóng đá lứa tuổi 19 quốc gia-Cúp Tôn Hoa Sen 2013. Chiều nay (29/3), UBND tỉnh Kon Tum đã gửi công văn tới Báo Lao Động cảm ơn và giải thích sự việc trên.

Kon Tum:

Tỉnh huy động 'khẩn' người đi xem đá bóng: Tại văn phòng 'lỡ đóng dấu'?

> Chủ tịch tỉnh Kon Tum: Điện khẩn huy động xem bóng đá có nhầm lẫn

Ngày 28/3, Báo chí phản ánh về việc ban hành văn bản huy động lực lượng đến xem và cổ vũ Giải bóng đá lứa tuổi 19 quốc gia-Cúp Tôn Hoa Sen 2013. Chiều nay (29/3), UBND tỉnh Kon Tum đã gửi công văn tới Báo Lao Động cảm ơn và giải thích sự việc trên.

Công văn của UBND tỉnh Kon Tum gửi Báo Lao Động. Ảnh: L.Đ.Dũng
Công văn của UBND tỉnh Kon Tum gửi Báo Lao Động. Ảnh: L.Đ.Dũng.
Văn bản đính chính nói do
Văn bản đính chính nói do "sơ suất của anh em văn phòng". Ảnh: L.Đ.Dũng.

Công văn ghi rõ: "Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum cảm ơn sự quan tâm, thông tin của Báo chí. Sau khi nhận được sự phản ánh của quý báo và thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh đã nghiêm túc rút kinh nghiệm về sơ suất trong khâu biên tập và ban hành văn bản, đồng thời đã có văn bản thông báo lại nội dung công văn gửi các đơn vị có liên quan. Chúng tôi cảm ơn sự quan tâm của quý báo".

Ông Long nói: Tại vì anh em văn phòng lỡ đóng dấu. Và việc ông Hải Phó Chủ tịch nói trận đấu diễn ra ngày 25/3 là sai và nói nhầm. Ông Long nói cũng không biết giải thích sao cho cái chữ “khẩn” và cứ nói là do sơ suất "của anh em".

"Lâu rồi tỉnh này không tổ chức giải gì cả và muốn rôm rả cho cái sân vận động (mới xây, lớn nhất Tây Nguyên - dù là tỉnh nghèo)" - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum tâm sự. Về vấn đề điều động cán bộ đi cổ động bóng đá trong giờ làm việc, ông Long nói anh em sai rồi, nhưng không nói xử lý ai cả.

Ông Long cho biết thêm, bây giờ sẽ “khuyến khích” và “huy động ngoài giờ” chứ không có chuyện áp đặt.

Theo Lao động

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG