Khuyến khích tố tham nhũng qua mạng

Khuyến khích tố tham nhũng qua mạng
TP - Sử dụng internet, bao gồm cả mạng xã hội và tin nhắn để khuyến khích mọi người tham gia phòng chống tham nhũng đang được thực hiện mạnh mẽ ở Ấn Độ, Indonesia, và được chia sẻ tại hội thảo trực tuyến hôm qua giữa 5 nước trong đó có Việt Nam, do Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức.

> Làm gì để bảo vệ người chống tham nhũng?

Hai trường hợp trang mạng thành công điển hình được báo cáo bởi một người từng là quan chức nhà nước và một người đang làm cho cơ quan nhà nước. Trường hợp trang web có địa chỉ ipaidabribe.com do ông T.R. Raghunandan, nguyên là cán bộ hành chính của Chính phủ Ấn Độ, tham gia vận hành.

Trang web này khuyến khích mọi người tố cáo tham nhũng, bày tỏ về bản thân. Chẳng hạn, tính đến ngày 30-12-2011, trang web nhận được 16.725 tố cáo tham nhũng với 820.000 hits. Trên 86% thừa nhận từng hối lộ và chỉ 3,3% cho biết họ không thực hiện hành vi hối lộ nào.

Cũng qua ý kiến của độc giả, ipaidabribe.com tổng kết được bảy lý do thường được viện dẫn để cho rằng khó loại trừ tham nhũng ở nước này. Đó là tham nhũng thì có ở khắp nơi; tham nhũng luôn tồn tại; khái niệm tham nhũng không rõ ràng và nhiều khi mang đặc tính văn hóa; quét sạch tham nhũng đòi hỏi thay đổi toàn bộ thái độ và các giá trị...

Đến nay, ít nhất hai quốc gia đã học tập kinh nghiệm của trang web này là Pakistan và Trung Quốc.

Trường hợp trang web mang tên LAPOR của Indonesia lại có điểm khác biệt. Theo ông Agung Hardjono, quyền Phó Đại diện Phòng Cung cấp Dịch vụ của Tổng thống Indonesia, trang này chịu sự quản lý của Tổng thống. Phương thức trao đổi thông tin giữa trang web với công chúng mới dừng ở dạng tin nhắn SMS nhưng có rất nhiều người tham gia.

Một trong những động cơ khuyến khích công chúng, kể cả quan chức địa phương, cung cấp thông tin cho trang web là nó được đích thân Tổng thống chỉ đạo xử lý.

Mặt khác, địa phương nào tham gia cấp thông tin cho LAPOR sẽ được ưu tiên hỗ trợ xây dựng kế hoạch hành động chống tham nhũng ở địa phương mình đến năm 2014 trong khuôn khổ chương trình chung của cả nước.

Và để công chúng có điều kiện giám sát cũng như cung cấp các thông tin tham nhũng, trang web đăng tải tất cả các chương trình, dự án của chính phủ và các địa phương.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Vẽ lại bản đồ du lịch Việt Nam sau sáp nhập
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Vẽ lại bản đồ du lịch Việt Nam sau sáp nhập
TPO - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ trọng tâm của ngành Du lịch 6 tháng cuối năm 2025 vào chiều 9/7. Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho rằng điều ngành du lịch cần làm nhất bây giờ là xây dựng kế hoạch phát triển du lịch sau sáp nhập.
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Cảnh báo 14 loại ung thư đang gia tăng ở người trẻ

Cảnh báo 14 loại ung thư đang gia tăng ở người trẻ

TPO - Một số bệnh ung thư khởi phát ở những người dưới 50 tuổi đang gia tăng ở Mỹ. Theo một phân tích mới, đó là do sự gia tăng của 14 loại ung thư khác nhau ở những người trẻ tuổi. Sự gia tăng lớn nhất xảy ra ở các chẩn đoán ung thư vú, đại trực tràng, thận và tử cung. Mặc dù tỷ lệ mắc ung thư khởi phát sớm nói chung vẫn còn thấp, nhưng những sự gia tăng nhỏ này có thể tăng lên theo thời gian.
Dịch sốt xuất huyết diễn biến phức tạp, ca mắc tăng

Dịch sốt xuất huyết diễn biến phức tạp, ca mắc tăng

TPO - Sốt xuất huyết có thể diễn biến nặng bất ngờ, đặc biệt ở nhóm bệnh nhân có nền miễn dịch yếu hoặc mắc bệnh mạn tính, thậm chí tử vong nếu không được điều trị kịp thời. Đây cũng là lời cảnh tỉnh về sự cần thiết của việc chủ động phòng bệnh bằng tiêm vắc xin và theo dõi sát sức khỏe khi có dấu hiệu sốt.
Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ 'nát gan, hỏng thận', người nghiện rượu còn bị phá hủy thần kinh 'khủng khiếp'

TPO - Rượu là một trong những căn nguyên dẫn đến loạn thần, giảm nhớ, mất ngủ, tai biến, nghiện, kích động và bạo lực. Tác hại của rượu lên hệ tiêu hóa dẫn đến xơ gan, viêm gan, gan nhiễm mỡ, viêm tụy, viêm dạ dày; Đối với sinh sản, rượu có thể dẫn đến nguy cơ sinh con dị tật, giảm khả năng sinh dục và có nhiều hệ lụy khác như tăng huyết áp, suy tim; tê ngón tay, ngón chân, run tay/chân, đau dây thần kinh…