Trời không mưa, đường phố vẫn thành sông

Triều cường gây ngập đường dẫn lên cầu Thủ Thiêm (quận 2, TPHCM)
Triều cường gây ngập đường dẫn lên cầu Thủ Thiêm (quận 2, TPHCM)
TP - Tối 17-11, triều cường trên sông Sài Gòn đạt đỉnh 1,49m (xấp xỉ mức báo động III) khiến nhiều khu vực bị ngập nặng, dù trời không mưa.

> Tây Nam bộ đón triều cường cao nhất 15 năm qua
> TP Hồ Chí Minh, triều cường vượt báo động hai

Trên đường Lương Định Của (quận 2), Bùi Hữu Nghĩa (quận Bình Thạnh), nước ngập sâu hơn nửa bánh xe máy. Ngập nặng nhất là tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh).

Đoạn đường trước tòa nhà The Manor bị ngập sâu hơn nửa thước làm nhiều ô tô con, xe tải, xe máy…chết máy.

Tại hai khu phố 5 và 6 thuộc phường Hiệp Bình Phước (quận Thủ Đức), nước tràn vào hàng chục nhà dân, đồ đạc, vật dụng trôi nổi trong nhà. Ông Nguyễn Văn Hai ngụ nhà số 241/8 khu phố 5 cho biết triều cường vào sáng cùng ngày cũng dâng rất cao, làm ngập nhiều nhà.

Ông Hai và nhiều hộ dân vừa bơm hút nước ra khỏi nhà, dọn dẹp vệ sinh xong thì căn nhà lại tiếp tục bị ngập. “Mỗi tháng hai đợt triều cường, mỗi đợt kéo dài gần tuần lễ, bà con chịu đựng hoài như vầy chịu sao thấu” – ông Hai nói.

Theo UBND phường Hiệp Bình Phước, triều cường giữa tháng 11 dâng quá cao nên khiến nhiều bờ bao bị tràn, gây ngập nặng một số khu dân cư.

Tại TT-Huế, mưa lớn kéo dài suốt đêm 16 và ngày 17-11 gây ngập nặng hàng chục đường phố tại thành phố Huế cùng các tuyến giao thông vùng ven tiếp giáp huyện Phú Vang và thị xã Hương Trà, Hương Thủy.

Nhiều tuyến phố lớn ngập sâu từ 0,3 đến 0,5m, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng trong suốt sáng 17-11; hàng trăm mô tô, xe gắn máy bị chết máy.

Tuyến đường An Dương Vương nối Nguyễn Tất Thành qua thị xã Hương Thủy (đoạn gần cầu vượt Thủy Dương) nằm trên trục Quốc lộ 1A cũng bị ngập sâu hơn 0,6 m, khiến hoạt động giao thông qua đây tê liệt trong nhiều giờ đồng hồ. Hàng trăm học sinh hết sức vất vả để đến trường và về nhà giữa mưa lụt.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG