Hà Nội tăng cường đấu tranh, trấn áp tội phạm

Hà Nội tăng cường đấu tranh, trấn áp tội phạm
TP - Sáng 16-12, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo 138/CP do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ dẫn đầu đã có buổi kiểm tra tại thành phố Hà Nội về tình hình thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”.

> Tăng cường chống tội phạm là nhiệm vụ cấp bách
> TPHCM mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm cướp giật

Sau hai năm thực hiện Chỉ thị 48 trên địa bàn thành phố đã có những chuyển biến tích cực: tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội đảm bảo.

Đã phát hiện 10.260 vụ phạm pháp hình sự (giảm 6% so với cùng kỳ 2 năm trước), trong đó có 591 vụ trọng án.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao kết quả to lớn, toàn diện trong thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW của TP Hà Nội. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Hà Nội là Thủ đô, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, đầu mối giao thông và hợp tác quốc tế, nên cũng là địa bàn trọng điểm về tội phạm.

Hà Nội cần nâng cao cảnh giác, bởi tội phạm có tính chất côn đồ, sử dụng vũ khí nóng, tội phạm trẻ thành niên, tội phạm ma túy, công nghệ cao, tài chính - ngân hàng; một số vấn đề tiềm ẩn gây mất ổn định như khiếu kiện đông người, biểu tình, diễn biến hòa bình... vẫn có xu hướng diễn biến phức tạp.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặc biệt nhấn mạnh công tác xây dựng lực lượng công an tinh nhuệ, trong sạch, vững mạnh để củng cố lòng tin trong nhân dân; không để xảy ra việc công an “bảo kê” cho tội phạm và quy trách nhiệm cụ thể cho người đứng đầu đơn vị về vấn đề này.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG