Thi công chức trực tuyến để hạn chế tiêu cực

Thi công chức trực tuyến để hạn chế tiêu cực
TP - Ngày 25- 1, phát biểu tại phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo Trung ương về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, việc đổi mới chế độ công chức, công vụ là yêu cầu tất yếu trong quá trình phát triển đất nước.

> Tiêu cực thi công chức ở Ứng Hoà: Trưởng Phòng Nội vụ xuống làm Chủ tịch xã
> Thi công chức: Không được luân chuyển khi liên quan tiêu cực

Đây là vấn đề phức tạp, phải có bước đi lộ trình chặt chẽ nhưng phải đổi mới, quyết tâm, dám nghĩ dám làm. Phó Thủ tướng đồng tình với chủ trương đẩy mạnh áp dụng thi công chức trực tuyến mà Bộ Nội vụ vừa thực hiện.

Việc thi tuyển này cần được nhân rộng ra các bộ, ngành, địa phương, bảo đảm công khai, công bằng, khách quan, minh bạch, qua đó, hạn chế tiêu cực trong tuyển dụng cán bộ, công chức.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu đổi mới việc thi nâng ngạch công chức, không để tình trạng chuyên viên cao cấp làm việc không hiệu quả bằng chuyên viên chính; sớm triển khai đề án việc xác định vị trí việc làm trong cán bộ, công chức.

Bộ Nội vụ cần khẩn trương xây dựng thể chế làm cơ sở cho việc triển khai Đề án; chỉ đạo quyết liệt để các Bộ, ngành, địa phương thành lập Ban chỉ đạo; thành lập Tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo và họp Ban chỉ đạo thường xuyên, có hiệu quả...

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG